Lúc đầu em nghĩ là do em bị cảm cúm nhưng tình trạng ngày càng nặng mỗi khi tiếp xúc với các con vật. Mọi người bảo em bị dị ứng. Xin bác sĩ giải thích giúp. Lê Thu (Lạng Sơn)
Chào bạn,
Thông thường, dị ứng vật nuôi là do kích thích quá mức khi tiếp xúc với các mảnh chết của da
(lông) động vật. Bất kỳ động vật có lông nào cũng có thể là nguồn gốc của dị ứng vật nuôi, nhưng dị
ứng vật nuôi phổ biến nhất là với mèo.
Nguyên nhân là do những vảy gàu nhỏ trên người động vật rất
dính. Chúng bám vào người, vào quần áo, thảm và đồ đạc trong nhà. Chúng cũng có thể lơ lửng trong
không khí. Ở người mẫn cảm, khi những dị nguyên này xâm nhập vào cơ thể do hít phải hoặc qua niêm
mạc mắt mà mũi, chúng có thể gây phản ứng dị ứng. Nếu tiếp xúc gần, trực tiếp với vật nuôi thì tình
trạng nghiêm trọng hơn.
Các dấu hiệu và triệu chứng dị ứng thường xuất hiện trong vòng vài phút sau khi tiếp xúc với
động vật: Hắt hơi, ngạt mũi, chảy nước mắt nước mũi, ngứa mũi, miệng và họng. Nếu tiếp xúc trực
tiếp, người bệnh có thể bị phát ban và ngứa. Ở người bị bệnh hen, các dấu hiệu của bệnh hen như thở
khò khè, khó thở và ho sẽ tăng lên.
Do vậy, nếu nghi ngờ bạn cần hạn chế tiếp xúc với vật nuôi, tốt nhất là không nuôi chó mèo,
thường xuyên vệ sinh nhà cửa,… để loại bỏ yếu tố gây dị ứng. Khi có các biểu hiện bị dị ứng và khó
chịu cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng để được tư vấn cụ thể.
AloBacsi.vn
Theo BS Nguyễn Văn Dũng - Sức khỏe và Đời sống