Dịch cúm A/H1N1 có nguy cơ lan rộng

15.5696
(TT&VH) - Chiều ngày 21/7, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch cúm A/H1N1 lây từ người sang người đã tổ chức cuộc họp khẩn trước tình hình có chiều hướng lan rộng của ổ dịch tại Trường Trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm (quận 9) và sau khi TP.HCM đã chuyển công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 sang phương án 2 với mức độ cao hơn.

Ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đánh giá: Tính đến hết sáng 21/7, đã có 54 trường hợp (52 em học sinh và 2 giáo viên) của trường Ngô Thời Nhiệm có phản ứng dương tính với cúm A/H1N1 và rất có thể con số sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 10 trường hợp. Hiện nay tại trường còn 53 em học sinh đang cách ly và đã thành lập bệnh viện dã chiến với nhân lực là 10 bác sỹ, 4 điều dưỡng trực 24/24 giờ để liên tục giám sát các diễn biến, tình trạng sức khỏe của các em học sinh được cách ly tại đây.

Bác sỹ Nguyễn Văn Châu cho biết thêm: Đây là ổ dịch mạnh với số lượng lớn học sinh bị nhiễm cúm A/H1N1, trong đó đã có 46 em là học sinh nội trú. Trong khi nhà trường có khoảng hơn 900 em thì đã có hơn 500 em là học sinh nội trú, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Bên cạnh đó, qua điều tra dịch tể, thì ổ dịch này có tốc độ lây lan nhanh, thời gian ủ bệnh ngắn. Do vậy, Bộ Y tế đã yêu cầu Viện Pasteur TP.HCM tiến hành ngay phân tích gien đối với các bệnh nhân nhiễm cúm tại trường Ngô Thời Nhiệm đễ xác định có hay không việc biến đổi của virus cúm A/H1N1.

Đến nay, thông tin chi tiết của toàn bộ học sinh trường Ngô Thời Nhiệm đã được chuyển về Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành để tiến hành giám sát, theo dõi và cách ly tại nhà đối với các em này. Mặt khác, giáo viên phụ trách lớp cũng thường xuyên liên lạc qua điện thoại với học sinh của mình để nắm tình hình và báo cáo hàng ngày cho cơ quan chuyên môn. Ngoài ra, đã có thêm một trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1 là sinh viên trường đại học quốc tế RMIT tại TP.HCM.

Cũng trong chiều 21/7, Sở Y tế và Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức tập huấn các kiến thức phòng tránh cúm A/H1N1 cho toàn bộ hiệu trưởng các trường công lập, tư thục các cấp tại TP và phòng giáo dục các quận, huyện. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo: Phải tham gia toàn lực lượng, các ban ngành trong công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1. Quan trọng nhất là thực hiện công tác truyền thông và phối hợp với cơ quan y tế để hỗ trợ giám sát tại cộng đồng. Các giáo viên phải nắm vững kiến thức về cúm A/H1N1 và công tác phòng ngừa, giám sát. Các trường học phải trang bị phương tiện đầy đủ như: xà bông, nước diệt khuẩn, đặc biệt là khẩu trang…để phòng ngừa hiệu quả và không bị động trước tình huống xấu xảy ra.

Sáng 21/7, Chủ tịch Lê Hoàng Quân, đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM cùng với Sở Y tế và các cơ quan chức năng đã xuống xem xét tình hình bùng phát ổ dịch cúm A/H1N1 tại trường Ngô Thời Nhiệm. Chủ tịch yêu cầu vấn đề cần thiết nhất trong lúc này là tuyệt đối không được để xảy ra trường hợp nào tử vong, gây hoang mang không cần thiết cho học sinh và phụ huynh, cũng như toàn xã hội.

Anh Đức – Phan Vũ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]