Dịch sởi bùng phát:Cách nhận biết và phòng tránh

(Tin tức thời sự) - Bệnh sởi đang bùng phát thành dịch với đối tượng là trẻ em tại một số tỉnh thành. Phụ huynh cần hiểu rõ căn bệnh này để chủ động phòng tránh.

15.6014

Dịch sởi diễn biến ngày càng phức tạp

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho hay, dịch sởi hiện nay có số người mắc bệnh thấp hơn so với dịch sởi năm 2009-2010 nhưng lại lan rộng và số mắc tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc trong hơn 3 tháng qua.

Con số tử vong do sởi và biến chứng của sởi cũng được Bộ Y tế công bố với 25 trường hợp. Trong số này chỉ có 1 trẻ đã được tiêm chủng đầy đủ. “Các trường hợp tử vong do mắc sởi phần lớn là do đồng nhiễm các vi rút khác hoặc có bệnh lý khác nhưng mắc thêm sởi, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do viêm phổi”, ông Phu nói.

Các tỉnh có số mắc cao và có ổ dịch tập trung là Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Giang. Riêng tại Hà Nội, Trung tâm Y tế dự phòng cho biết, đã có 901 ca mắc từ tháng 12.2013 đến nay và lưu hành trên diện rộng tại 300 xã/phường thuộc 30 quận, huyện của TP.

Bất chấp những nỗ lực của ngành Y tế TPHCM, bệnh sởi trên địa bàn vẫn đang diễn biến khó lường. BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng cho biết, bệnh sởi đang càn quét thành phố theo hướng từ tây sang đông. Dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong nhưng tổng số bệnh sởi trên toàn thành phố đã lên tới 815 ca.

Một trẻ 3 tuổi đang được điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội.

Các dấu hiệu và triệu chứng

Hàng năm, cứ vào dịp cuối đông đầu xuân là thời điểm tốt cho bệnh sởi bùng phát. Sởi là một bệnh rất dễ lây, nghiêm trọng được gây ra bởi một virus.

Dấu hiệu đầu tiên của bệnh sởi thường là sốt cao , bắt đầu từ khoảng 10 đến 12 ngày sau khi có phơi nhiễm với virus , và kéo dài từ 4-7 ngày. Một chảy nước mũi, ho, mắt đỏ và chảy nước mắt, và đốm trắng nhỏ bên trong má có thể phát triển trong giai đoạn đầu.

Trong khoảng ba ngày, ban lan toả, cuối cùng đến tay và bàn chân. Phát ban kéo dài 5-6 ngày, và sau đó mất dần. Trung bình, phát ban xảy ra 14 ngày sau khi phơi nhiễm với virus (trong phạm vi từ 7 đến 18 ngày).

Hầu hết các trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi là do biến chứng liên quan với căn bệnh này . Các biến chứng là phổ biến hơn ở trẻ em dưới năm tuổi, hoặc người lớn trên 20 tuổi . Các biến chứng nghiêm trọng nhất gồm mù mắt, viêm não (một bệnh nhiễm trùng gây ra sưng phù não), tiêu chảy nặng và mất nước liên quan, nhiễm trùng tai, hoặc nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp như viêm phổi.

Khoảng 10% các trường hợp bị sởi dẫn đến tử vong trong các quần thể với mức độ cao của suy dinh dưỡng và thiếu sự chăm sóc y tế đầy đủ. Phụ nữ bị nhiễm trong khi mang thai cũng có nguy cơ bị biến chứng nghiêm trọng và mang thai có thể kết thúc trong sẩy thai hoặc sinh non.

Em bé 2 tuổi này đang phải cách li, điều trị đặc biệt do bệnh sởi đã biến chứng thành viêm phổi

Cách phòng ngừa bệnh sởi

Sởi là một bệnh lây lan rất nhanh, bệnh lây qua những giọt tiết của đường hô hấp khi bệnh nhân ho, hắt hơi. Thời gian lây bệnh cho người lành là giai đoạn viêm long hô hấp trên và thời kỳ phát ban. 4 ngày sau khi phát ban thì người bệnh không còn khả năng lây nhiễm. Để phòng ngừa bệnh hiệu quả người dân cần thực hiện tốt:

Thứ nhất: Vệ sinh cá nhân. Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh và người nghi bị bệnh. Rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với người bệnh và người nghi bị bệnh. Che miệng khi ho, hắt hơi.

Thứ hai: Chế độ dinh dưỡng hợp lý: Uống nhiều nước hoa quả, ăn lỏng, đủ chất dinh dưỡng, không nên kiêng khem quá đáng.

Thứ ba: Cách ly người bệnh để tránh lây lan cho cộng đồng: Trẻ em phải nghỉ học, người lớn phải nghỉ làm 5 ngày kể từ khi bắt đầu phát ban.

Thứ tư: Vệ sinh môi trường có người bệnh như tẩy trùng sàn nhà, đồ chơi trẻ em, dụng cụ, vật dụng của người bệnh bằng dung dịch cloramin B.

Thứ năm, tiêm ngừa vaccine: Những ai chưa được tiêm ngừa vaccine sởi từ bé thì nên đi tiêm ngừa, những người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine sởi từ bé thì không nên đi tiêm nữa.

Mới mắc bệnh không nhất thiết phải đến bệnh viện

“Nếu không có biến chứng xảy ra, trẻ mắc bệnh sởi không nhất thiết phải nhập viện”. Báo Dân trí đưa thông tin từ lời khuyến cáo của PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng tại buổi làm việc với Sở Y tế TPHCM về tình hình dịch bệnh trên địa bàn (ngày 10/4).

Cục trưởng cho biết, thực tế khảo sát tại một số bệnh viện trên cả nước ghi nhận, nhiều trẻ chỉ bị phát ban (mắc sởi ở thể nhẹ) nhưng đã nhập viện. Điều này chứng tỏ cộng đồng chưa được tuyên truyền để hiểu đúng về bệnh sởi.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc cho một bệnh nhân sởi

“Trẻ mắc bệnh sởi nếu không có biến chứng xảy ra chỉ cần chăm sóc điều trị tại nhà trong điều kiện vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo dinh dưỡng tốt”, ông Cục trưởng Cục Y tế dự phòng khẳng định.

Cũng theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nếu phụ huynh nóng lòng yêu cầu được nhập viện sẽ vô tình đẩy những trẻ mắc sởi nhẹ này vào vòng nguy hiểm. Bởi trong môi trường lưu hành của nhiều mầm bệnh khác nhau như bệnh viện, trẻ có thể trạng yếu sẽ đứng trước nguy cơ bị các bệnh cơ hội khác như nhiễm trùng, hô hấp, tiêu hóa… tấn công. Sự nhiễm chéo của các bệnh cơ hội sẽ là mối nguy lớn, gây nên những biến chứng cho trẻ trên nền bệnh sởi. Trên thực tế, đã có 25 trẻ tử vong do biến chứng sởi (chủ yếu tại phía Bắc) kể từ đầu năm đến nay từ hệ quả của tình trạng nhiễm chéo bệnh viện.

Khẳng định trẻ mắc bệnh sởi không nhất thiết phải nhập viện nếu không có biến chứng, Cục trưởng Nguyễn Đắc Phu đề nghị các bệnh viện nên khám sàng lọc và tư vấn kỹ cho người nhà bệnh nhân.

“Với bệnh sởi, bệnh viện tuyến cơ sở cũng đủ khả năng để giải quyết, cần hạn chế đến mức thấp nhất bệnh nhân chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên. Bởi trong môi trường quá tải, nguy cơ nhiễm chéo các loại bệnh khác càng gia tăng, điều đó sẽ gây khó khăn cho điều trị, đe dọa trực tiếp đến an toàn của bệnh nhân”, Cục trưởng Trần Đắc Phu cho biết.

  • Mạc Tuyết Ngân - Nguyễn Thị Hiếu
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]