Điều trị bệnh loạn sản sợi

Loạn sản sợi của xương được xếp vào bệnh lý xương ít gặp. Các tổ chức xương phát triển một cách bất thường do sự tăng sản sợi quá mức,

15.6014

Cháu tôi vừa phát hiện bị bệnh loạn sản sợi của xương, bác sĩ nói đây là bệnh hiếm gặp. Xin hỏi bệnh của cháu tôi là gì, phải chữa trị ra sao?

Võ Văn Bình (Phú Yên)

Loạn sản sợi của xương được xếp vào bệnh lý xương ít gặp. Các tổ chức xương phát triển một cách bất thường do sự tăng sản sợi quá mức, làm cho tổ chức xương vùng bị bệnh thoái hoá (ảnh). Sự thoái hoá này ban đầu thường không được chú ý, chỉ đến khi sự thoái hoá diễn ra nhiều, nhanh, hình thành những u bướu lộ rõ làm biến dạng bề mặt bình thường của vị trí xương hoặc gây gãy xương tự phát thì mới được phát hiện. Cho đến nay chưa có kết luận xác đáng nào về nguyên nhân gây ra căn bệnh này, các yếu tố nghi ngờ được đề cập đến là người mẹ bị nhiễm virut trong quá trình mang thai, yếu tố di truyền. Là bệnh hiếm gặp và không mang tính chất ác tính nhưng có tới 15% bệnh nhân mắc chứng bệnh này có nguy cơ phát triển thành sarcom xương (một dạng của ung thư xương). Thuốc ức chế quá trình huỷ xương được xem là biện pháp quan trọng cho căn bệnh này và phải điều trị suốt đời. Tuỳ theo mức độ của bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định truyền hằng tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm/lần.

BS. Đào Hùng Hạnh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]