Do viêm hay do đại tràng kích thích?

SKĐS - Tôi hay bị tiêu chảy, phân nhầy, tanh và thỉnh thoảng có bọt, đặc biệt là sau khi ăn thức ăn lạ hoặc thức ăn để lâu.

15.6014

Tôi hay bị tiêu chảy, phân nhầy, tanh và thỉnh thoảng có bọt, đặc biệt là sau khi ăn thức ăn lạ hoặc thức ăn để lâu. Tôi cũng không hiểu bệnh của tôi là viêm đại tràng hay hội chứng đại tràng kích thích? Rất mong được bác sĩ cho lời khuyên.

Lê Thanh Phong ([email protected])

Đại tràng viêm thường biểu hiện những triệu chứng như sau: Ăn uống khó tiêu, trong bụng lình sình đau âm ỉ, có lúc đau dữ dội. Khi đau ấn vào bụng hơi căng. Nếu ợ được hơi hoặc trung đại tiện thì bớt đau. Khi ăn phải đồ ăn lạ hoặc có nhiều chất mỡ, chất tanh thì khó chịu và thường sinh chứng tiêu chảy, ngày đại tiện từ 2-3 lần. Đi phân khi thì táo bón, khi thì nhão, hay có máu và chất nhầy bám theo phân (cũng có trường hợp vài ba ngày mới đi đại tiện một lần). Bệnh lâu sẽ khiến người bệnh sút cân dần, da xanh xao khô sạm, đoản hơi, hay thở dài, khi ngủ thì trằn trọc, ngủ rồi thì hay mơ sợ. Đại tràng bị viêm thì phải thay đổi ngay chế độ ăn uống cho phù hợp và phải lập tức điều trị.

Cần phân biệt với hội chứng đại tràng kích thích (Irrtabie Bowel Syndrome- IBS), viêm đại tràng co thắt, viêm đại tràng nhầy,...) là những bệnh chỉ gây rối loạn chức năng đại tràng nhưng không có tổn thương thực thể ở đại tràng. Hội chứng đại tràng kích thích biểu hiện: đau quặn đầy hơi mắc đi tiêu; đau tăng trước khi đi tiêu, khi trướng hơi, giảm sau khi đi tiêu, lan nhiều nơi trong ổ bụng, kích hoạt (bệnh xuất hiện) bởi xúc động, chế độ ăn ít chất xơ... Nguyên nhân không rõ, có mối liên hệ chặt chẽ giữa tình trạng căng thẳng (stress) và hội chứng đại tràng kích thích... Để xác định bệnh, bạn nên khám chuyên khoa tiêu hóa. Điều cần nhớ là để tránh mắc bệnh đường tiêu hóa nói chung và viêm đại tràng nói riêng cần thực hiện ăn chín uống sôi, không ăn thức ăn ôi thiu.

BS. Trần Quang Nhật

 

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]