Dùng tới 7,5m chỉ để khâu gương mặt bệnh nhi bị chó cắn nát

Dân trí Thấy con chó của gia đình cắn nhau với chó hàng xóm bị thương ở chân, bé gái chạy lại ôm. Vừa chạm vào vết thương, ngay lập tức con chó quay sang cắn xé tới tấp khiến mặt bệnh nhi rách nát, phải dùng tới 7,5m chỉ để khâu hơn 200 mũi.

15.6065

Thông tin từ BS Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, bệnh viện Nhi Đồng 1, cho hay: Tại đây vừa tiếp nhận 1 trường hợp bị chó cắn vô cùng thương tâm. Nạn nhân là bé Lưu Lệ T. (8 tuổi, ngụ tại Bù Đăng, Bình Phước).

Vết thương 12cm rách toạc môi kéo dài sát mang tai

Theo thông tin từ gia đình, ngày 26/10 thấy con chó cỏ (nặng khoảng 20kg) được gia đình nuôi nhiều năm qua bị thương ở chân do cắn nhau với con chó khác, cháu bé đã chạy lại ôm rồi chạm vào chỗ vết thương của nó. Ngay lập tức, con chó quay lại cắn vào mặt bệnh nhi rồi quật xuống ngấu nghiến cào xé.

Nghe tiếng khóc thét của con, người cha từ ngoài sân chạy vào nhà thì bàng hoàng phát hiện mặt của bệnh nhi đã rách nát, bê bết máu.

Ngay lập tức cháu được đưa đến bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng và phức tạp, bệnh nhi tiếp tục được chuyển lên TPHCM điều trị. Bé Lệ Thanh đã chích ngừa dại tại Viện Pasteur rồi chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng 1.

Quan thăm khám lâm sàng, bác sĩ xác định trên mặt của bé có tới 15 vết thương, trong đó có 5 vết thương nghiêm trọng, nặng nhất là vết rách toạc môi phải đến mang tai (dài khoảng 12cm) lộ cơ, gân rồi đến vết rách lộ xương gò má trái và vết cắn mí mắt phải cách hố mắt 1cm…

Trẻ bị tổn thương nặng nề

Sau khi cắt lọc vùng thịt da bị dập nát, bác sĩ đã phải dùng tới 7,5m chỉ để khâu lại các vết rách trên gương mặt của bệnh nhi. Ước tính, ê kíp phẫu thuật phải thực hiện khoảng 200 mũi khâu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi đang được truyền dịch, chăm sóc giảm đau.

Trường hợp thương tâm trên là 1 trong số gần 20 bệnh nhi bị chó cắn phải chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu từ đầu năm đến nay. Đa số các nạn nhân đều bị chó cắn ở vùng mặt.


Bác sĩ đã phải khâu 3 lớp, cơ, thịt và da bệnh nhân với hơn 200 mũi

Theo BS Nguyễn Văn Đẩu, vùng hàm mặt có nhiều dây thần kinh, hệ thống mạch máu chằng chịt nên khi bị tổn thương sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tới các chức năng của gương mặt như khó nhắm kín mắt, khó khép môi, gương mặt không còn biểu cảm được cảm xúc khi cười, khóc.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các gia đình có trẻ nhỏ không nên nuôi chó bởi ngoài những nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, giun sán, trẻ rất hay bị chó tấn công. Nếu bắt buộc phải nuôi chó thì phải chích ngừa, nhốt chó cách ly hoàn toàn với trẻ, rọ mõm chó khi dắt chúng ra ngoài để tránh gây họa cho cộng đồng.

Vân Sơn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]