Giải Nobel Vật lý thuộc về phát minh đèn LED màu xanh da trời

(Techz.vn) Dù nghe qua có vẻ khá đơn giản, nhưng phát minh về đèn LED màu xanh dương sẽ có thể tạo ra một cuộc cách mạng mới về ánh sáng đối với loài người.

15.5893

Trong buổi công bố giải Nobel Vật lý 2014 được tổ chức vào chiều ngày hôm qua (7/10), giải Nobel của năm nay đã được trao cho ba nhà khoa học là Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura với phát minh tạo ra ra các diode phát sáng màu xanh hay hiểu đơn giản hơn là các đèn LED có màu xanh da trời.

Viện hàn lâm khoa học hoàng gia Thụy Điển cho biết các phát minh được trao giải nhờ hiệu quả từ việc “các bóng đèn LED hiện tại có tuổi thọ dài hơn và hiệu quả hơn các nguồn sáng trước đó”. 

Chân dung 3 nhà khoa học vừa được trao giải Nobel Vật lý của năm nay (Ảnh: Internet)

Phát minh này là vô cùng quan trọng bởi dù đèn LED màu đỏ và màu xanh lá cây đã được phát minh ra từ trước đó rất lâu nhưng việc chưa tồn tại đèn LED màu xanh dương khiến loài người không thể tạo ra các nguồn sáng trắng từ đèn LED.

Với phát minh ra bóng LED xanh, ba nhà khoa học đoạt giải Nobel năm nay đã tạo ra cuộc cách mạng ánh sáng mà nhiều nhà khoa học trước đó hàng thập kỷ đã thất bại.

Ba người chiến thắng sẽ chia nhau giải thưởng 1,1 triệu USD trong lễ trao giải chính thức vào tháng 12-2014. Năm ngoái, giải thưởng này thuộc về hai nhà khoa học với công trình nghiên cứu lý thuyết về hạt Higgs.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]