Xơ cứng thể hang
Bệnh xơ cứng thể hang (La Peyronie) là bệnh mà mặt lưng hay mặt bụng của “súng ống” có mảng xơ phát triển. Bệnh tiến triển từ nhẹ đến nặng. Ở trường hợp nặng, mảng xơ cứng co kéo làm cho “đàn em” cong, gập. Vì vậy, khi “phóng to” để lâm trận, bệnh nhân sẽ đau. Trong khoảng thời gian từ sáu tháng đến một năm đầu sẽ bị đau chỗ xơ và “đàn em” sẽ cong từ từ. Tùy vị trí xơ mà tạo ra nhiều kiểu cong. Mảng xơ “nằm” ở lưng sẽ cong ngược lên trên, còn ở mặt bụng sẽ cong xuống dưới. Cũng có những mảng xơ “tham lam” nằm ở cả hai mặt, làm cho thân hình của “đàn em” lồi lõm và ngắn lại. Còn nếu mảng xơ thít chặt đều nhau sẽ khiến cho “súng ống” mang hình hài… đồng hồ cát!
Theo TS-BS Như thì nguyên nhân vẫn chưa xác định được, nhưng cũng có tác giả cho rằng, mảng xơ xuất hiện sau các chấn thương do bẻ cong hay va đập mạnh, gây chảy máu tại chỗ bên trong dương vật, lâu ngày hình thành nên các mảng xơ hay cục xơ, và cho rằng xơ cứng vật hang là rối loạn cơ chế tự miễn của cơ thể. Nhưng, điểm dễ nhận thấy nhất là bệnh thường phát hiện ở độ tuổi 55 - 65. Cũng có những trường hợp 40 tuổi mắc bệnh nhưng không nhiều. Đây là bệnh dễ dàng chẩn đoán vì bác sĩ chỉ cần “xem hình dong là bắt được bệnh”. Các triệu chứng của bệnh cũng không khó nhận biết, bao gồm: đau khi phóng to kích cỡ, càng đau hơn khi “yêu”.
Đây là bệnh trực tiếp làm mất đi bản lĩnh đàn ông vì không thể “hát song ca” cùng người phối ngẫu nên cần điều trị, nhưng tùy giai đoạn mà dùng thuốc giảm đau hoặc phẫu thuật. Để giúp bệnh nhân lấy lại phong độ xưa, các bác sĩ khoa nam học có nhiều cách:
Cách 1: khâu níu bên còn lại của “đàn em” để cân đối hai bên.
Cách 2: dành cho các trường hợp bị cong theo kiểu đồng hồ cát phải phẫu thuật ghép cân (cắt bung ra và ghép lại).
Cách 3: đặt thể hang giả dành cho những người bị “tê liệt” hoàn toàn. Với thể hang nhân tạo, người bệnh có thể “phóng to, thu nhỏ” bất kỳ lúc nào. Khi cần khởi động, bóp vài cái thì “đệ tử” tỉnh dậy làm việc, xong việc cũng bóp vài cái để thu lại nghỉ ngơi.
Do chưa rõ nguyên nhân nên không thể phòng bệnh. Cách tốt nhất là tự kiểm tra phát hiện bệnh sớm để điều trị.