Hay bị nấc là biểu hiện của bệnh gì?

15.599

Thưa bác sĩ,

Tôi thường bị nấc, dạ dày hay bị đầy hơi và ợ lên, đường ruột yếu. Đây là biểu hiện của bệnh gì? Xin cho biết cách điều trị? (Bạn đọc)

Trả lời:

Chào bạn,

Nấc chỉ là một triệu chứng hay dấu hiệu chứ chưa phải là bệnh. Nấc có 2 loại:

– Nấc thoáng qua do rối loạn vận động cơ hoành, không cần điều trị gì. Có thể làm hết nấc bằng một số biện pháp đơn giản như hít sâu vào và nín thở nhiều lần hoặc uống nước có gas lạnh.

– Nấc kéo dài: Có thể là biểu hiện của bệnh tim, phình vị, bệnh phổi và màng phổi. Cũng có thể là yếu tố báo hiệu một bệnh đường tiêu hoá đã có từ trước và đang tiến triển nặng thêm.

Dạ dày của bạn hay đầy hơi và ợ lên, đường ruột yếu, vậy bạn cần đến BV để xác định xem có bệnh dạ dày, tá tràng hay không, đồng thời kiểm tra tim phổi. Về chứng nấc, bạn cũng nên đến bác sĩ để được điều trị bằng các loại thuốc chống nấc thích hợp, đôi khi phối hợp cả tiêm và uống.

BS Nguyễn Hải Bằng

BACSI.com (Theo SK&ĐS)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]