Hiến kế trị viêm họng không cần dùng thuốc

(Cách chữa bệnh) - Thế là bằng tất cả kinh nghiệm “lang vườn”, chị em trong phòng kế toán “hiến kế” giúp Mai trị đau họng, viêm họng một cách hiệu quả nhất bằng các loại thảo dược.

15.5986

Hôm nay con bé Mai “chích chòe” đến công ty với vẻ mặt ủ rủ, ai hỏi gì cũng không nói.
[links()]
Nó ngồi cả buổi đến trưa cũng không thấy nói gì, điều này là hết sức đặc biệt bởi Mai có biệt danh “chích chòe” cũng bởi không bao giờ nó để “miệng mọc da non” – nói như chị Hà trưởng phòng vẫn nói. Mai có thể nói từ sáng đến trưa và từ trưa đến chiều mà không biết mỏi miệng hay khô họng.

Thế mà hôm nay Mai lạ quá. Mọi người cứ tới tấp hỏi thăm con bé. Cuối cùng, nhiều người hỏi thăm quá, nó mời thều thào: “Em bị viêm họng ạ. Các anh chị đừng hỏi em nữa, mỗi lần nói em đau họng lắm”.

Thế là một hình thức mới được các chị cập nhật nhanh chóng: “trao đổi qua giấy” (vì công ty không cho dùng Yahoo hay bất kì hình thức nào để chat chit mà).

“Em bị viêm họng ạ. Các anh chị đừng hỏi em nữa, mỗi lần nói em đau họng lắm”.

Theo như Mai nói thì con bé đã uống thuốc suốt 2 ngày cuối tuần mà bệnh vẫn không đỡ. Cứ mỗi lần nuốt hoặc nói là sẽ thấy rất đau, thậm chí ngứa họng và muốn ho, mà cứ ho thì lại rát họng.

Thế là bằng tất cả kinh nghiệm “lang vườn”, chị em trong phòng kế toán “hiến kế” giúp Mai trị đau họng, viêm họng một cách hiệu quả nhất. Tất cả chị em đều công nhận một điều là dùng thảo dược sẽ tốt hơn, vì Mai đã dùng Tây y rồi mà không có hiệu quả.

- Đầu tiên là bài thuốc với lá tía tô: Tía tô có thể thái nhỏ cho vào bát cháo nóng cùng với hạt tiêu để ăn. Món ăn này có thể tiêu diệt được vi khuẩn vùng họng, chữa viêm họng. Hoặc là lá tía tô tươi đem nghiền lấy nước uống. Lá tía tô, rễ tía tô xanh, rễ tía tô phơi khô trong bóng râm dùng nấu cháo với gạo nếp rang, vỏ quít cũng có công dụng trị ho, viêm họng.

Lá tía tô, rễ tía tô xanh, rễ tía tô phơi khô trong bóng râm dùng nấu cháo với gạo nếp rang, vỏ quít cũng có công dụng trị ho, viêm họng.

Tinh dầu tía tô có tác dụng ức chế các vi khuẩn tụ cầu vàng, liên cầu tan máu, phế cầu. Hoạt chất luteolin trong tía tô có tác dụng chống dị ứng.

- Thứ hai là dùng củ cải: Củ cải tươi giã hoặc ép lấy nước để uống. Nước củ cải có thể có thêm nước giá đậu xanh, hoặc cho thêm tỏi cũng rất hiệu nghiệm trong chữa trị viêm họng.

- Thứ ba, nhai cành đinh hương hoặc húng quế: Đinh hương sau khi cắt bỏ hoa thì đem nhai sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn, vi trùng có hại trong họng. Hoặc nếu không thích nhai cây đinh hương thì có thể nhai vài lá húng quế.

- Thứ tư là dùng gừng tươi: Ép gừng tươi để lấy một chút nước (3-4ml) để uống vào các buổi sáng. Trộn với 5ml mật ong với nước gừng tươi đã ép và uống sau khi đánh răng. Gừng và mật ong sẽ bảo vệ họng suốt cả ngày.

Ép gừng tươi để lấy một chút nước (3-4ml) để uống vào các buổi sáng.

- Thứ năm là dùng nghệ: Nghệ có thành phần chống dị ứng nên rất hiệu quả với chứng viêm dị ứng họng. Để sử dụng nghệ hiệu quả, nên pha một ít muối với 5g bột nghệ trong nửa cốc nước nóng và uống mỗi tối trước khi đi ngủ.

- Thứ sáu, dùng cây tiền hồ: Tiền hồ có tác dụng kháng khuẩn đối với tụ cầu vàng và một số vi khuẩn khác và có tác dụng long đờm. Trong y học cổ truyền, tiền hồ được dùng làm thuốc long đờm, chữa ho, đờm suyễn, viêm phế quản.

- Thứ bảy, dùng cây cát cánh: Trên thực nghiệm, rễ cát cánh có tác dụng long đờm và giảm ho. Thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân cho thấy nhóm hoạt chất saponin của cát cánh có tác dụng tiêu đờm rõ rệt. Khi uống, saponin gây kích thích niêm mạc họng và phế quản dẫn đến phản ứng tăng tiết dịch nhày ở niêm mạc làm cho đờm loãng, dễ bị tống ra ngoài.

- Thứ tám, bài thuốc từ cây cam thảo: Trong nghiên cứu thực nghiệm, cam thảo đã được chứng minh có các tác dụng giảm ho, chống co thắt cơ trơn, chống viêm và chống dị ứng. Hoạt chất acid glycyrhizic ở cam thảo có tác dụng ức chế sự phát triển của nhiều loài vi khuẩn gây bệnh.

Trong nghiên cứu thực nghiệm, cam thảo đã được chứng minh có các tác dụng giảm ho, chống co thắt cơ trơn, chống viêm và chống dị ứng.

- Thứ chín, dùng cây thì là: Từ lâu nhiều quốc gia trên thế giới đã dùng loại trà ngâm từ hạt thì là để chữa bệnh. Đây là phương thuốc dân gian hữu hiệu cho chứng đau và khô họng. Trà thì là cũng chữa ho rất tốt, nó còn giúp giảm đau ngực khi bạn ho quá nhiều.

- Thứ mười, bài thuốc từ cây sả: Các bài thuốc dân gian cổ truyền đều có nhắc đến công dụng của trà sả. Trà sả có công dụng chữa cảm lạnh và ho bằng cách kết hợp lá sả non, mật ong, hạt tiêu, quế, nước cốt chanh và lá bạc hà.

Loại trà sả hỗn hợp này giúp thông mũi họng, khiến người bệnh dễ hít thở hơn, giữ ấm toàn thân và làm dịu cơn ho trong mùa lạnh rất tốt.

Tất cả mười cách trị viêm họng bằng thảo dược nói trên đều có tác dụng. Mai rất nghe lời các chị và về nhà thực hiện theo ngay. Những loại thảo dược nào dễ kiếm, cách sử dụng đơn giản thì làm theo trước.

Chỉ sau hai hôm, Mai đã lấy lại giọng “oanh vàng” của mình, cho dù chưa hoàn toàn trong trẻo, nhưng cũng khá hơn rất nhiều rồi, cái biệt danh Mai “chích chòe” quả là không sai tẹo nào.

Mai Linh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]