Hình ảnh ung thư da đáng sợ gây chấn động

(Kiến Thức) - Hình ảnh ung thư da đáng sợ của bà mẹ trẻ đăng trên facebook đã tạo nên cơn lốc cảnh báo việc tắm nắng bằng giường chuyên dụng.

15.6042
Tawny Willoughby 27 tuổi người Mỹ có công việc là một y tá. Năm 21 tuổi cô được chẩn đoán bị bệnh ung thư da, nguyên nhân từ việc sử dụng giường tắm nắng quá nhiều. 
Tawny thừa nhận mình đã dùng giường tắm nắng 4 hoặc 5 lần/tuần. Cô không hề nghi ngờ tác dụng phụ khủng khiếp của nó vì rất nhiều người cũng sử dụng.  
Chỉ đến khi một người bạn cùng lớp đã được chẩn đoán u da ác tính cũng vì dùng giường tắm nắng, cô mới quyết định hẹn gặp bác sỹ da liễu. Sau khi bác sỹ thông báo tin dữ cô đã bị ung thư da thì Tawny bắt đầu điều trị ung thư tế bào đáy 5 lần và ung thư biểu mô tế bào vảy 1 lần. 
Giờ đây, cô Tawny phải đến gặp bác sĩ da liễu từ 6 đến 12 tháng một lần và thường xuyên phải loại bỏ tế bào ung thư da mỗi lần kiểm tra sức khoẻ. 
Tawny cũng phải dùng một loại kem chuyên trị và một chuỗi phương pháp điều trị, trong đó có cả việc sử dụng nitơ lỏng trên mặt để đóng băng khối u ung thư. 
Sau đó, cô đã đăng tải lên Facebook hình ảnh ung thư da với gương mặt đầy vết sẹo và lở loét rỉ máu. Bức ảnh này kèm dòng chú thích "Nếu ai đó cần một chút động lực để không nằm trên giường tạo nắng nhân tạo nhuộm da thì hãy nhìn vào đây! Điều trị ung thư da trông như thế này đây". 
Ngay khi bức ảnh được đăng tải, nó đã nhanh chóng được cộng đồng mạng lan truyền. Mặc dù có một số người đã báo cáo Facebook rằng bức ảnh có "nội dung bạo lực" nhưng hầu hết mọi người đều bày tỏ thái độ ngưỡng mộ trước sự thành thật và dũng cảm của Willoughby. Tính đến thời điểm này, nó đã được chia sẻ hơn 50.000 lượt kể từ khi được đăng tải vào tháng trước.  
 Chính bản thân Willoughby cũng không thể tưởng tượng bức ảnh gương mặt bị tàn phá của mình lại lan truyền chóng mặt như vậy. Tuy nhiên, cô hy vọng nó có thể giúp cứu sống những người khác.  
Willoughby cảnh báo đến tất cả mọi người: "Đừng để việc tắm nắng trở thành điều cản trở bạn nhìn thấy con cái lớn lên. Điều tôi sợ nhất bây giờ là con trai mới 2 tuổi và cần tôi chăm sóc". 
Theo Học viện Da liễu Mỹ, tiếp xúc với giường tắm nắng làm tăng nguy cơ ác tính, dạng nguy hiểm nhất của ung thư da. Có tới 419.000 ca mắc ung thư da ở Mỹ mỗi năm có liên quan đến việc tắm nắng trong nhà bằng giường chuyên dụng này. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]