Họ làm giàu như thế nào?

Theo một báo cáo vào giữa năm 2006 có tên “Thế giới người giàu” (World Wealth Report), Hàn Quốc có khoảng 71.000 người sở hữu tài sản ròng trên 1 triệu USD (chưa kể ngôi nhà đang ở). Tính bình quân, cứ 666 người Hàn thì có một triệu phú.

15.5664


Nhưng nền kinh tế Hàn Quốc đã qua rồi thời phát triển nóng bỏng, thị trường đã quá chật với nguồn cung vượt cầu và sức ép nặng nề của lạm phát, vậy giới doanh nhân trẻ nước này đã và đang làm gì để giàu lên? Họ chắc chắn không giàu nhờ làm nhiều, xài ít như lớp doanh nhân cha chú, cũng không còn nhiều cơ hội cho những ngành nghề sản xuất cơ bản rồi tích lũy dần.


Chiến lược của họ là: Tư duy đột phá, lập kế hoạch đa dạng về thị trường đầu tư, mặt hàng đầu tư và đầu tư ra nước ngoài. Nghe có vẻ cao siêu, song những nguyên tắc thực hiện chiến lược này lại rất giản dị: Từ những đúc kết trong công việc như “5 nguyên tắc chọn cổ phiếu tốt nhất”, “Thiết lập mạng lưới thông tin hiệu quả”, “Tiền vốn phải được bảo toàn bằng mọi giá”… đến những chuyện đời thường như: “Sau 35 tuổi hãy mua nhà”, “Hạnh phúc gia đình quan trọng hơn”, “Tuổi 40 - Bước chuẩn bị để đón tuổi già”.

Để trở thành triệu phú, còn cần có cả những sắp xếp khôn ngoan trong cuộc sống đời thường, chứ không chỉ có sự giỏi giang trong kinh doanh.


Bạn có thể tìm thấy những điều này trong “Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc”. Giá bìa: 28.000 đồng, đã bán tại các nhà sách.
 

P.H.L
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]