Học vấn càng cao, nguy cơ ung thư càng thấp

Một nghiên cứu mới tại Mỹ tìm thấy trình độ giáo dục cao làm giảm nguy cơ ung thư ở đàn ông và phụ nữ, da trắng cũng như da đen.

0

Ảnh: inf.icu.ac.jp.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 137.000 trường hợp tử vongung thư từ năm 2001, bao gồm đàn ôngphụ nữ da trắng, da đen, trong độ tuổi 25 đến 64.

Nhóm tìm thấy trình độ học vấn cao hơn thì tỷ lệ chết vì ung thư cũng thấp hơn ở mọi chủng tộc và giới tính. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở nhóm học chưa tới 12 năm trung học và những ai hoàn thành 12 năm phổ thông.

So với những người có trình độ học vấn thấp nhất, thì những đàn ông da trắng có trình độ học vấn cao nhất giảm được 48% nguy cơ tử vong vì ung thư, phụ nữ da trắng và đàn ông da đen giảm được 76%, còn phụ nữ da đen học cao nhất thì giảm được 43% nguy cơ.

"Tỷ lệ tử vong vì ung thư thay đổi theo các trình độ giáo dục khác nhau", Elizabeth Ward, Giám đốc giám sát ung thư tại Hiệp hội ung thư Mỹ, nhận định. Trình độ học vấn gắn liền với địa vị kinh tế xã hội và sự tiếp cận tới các nguồn chăm sóc sức khỏe. Như vậy nâng cao trình độ giáo dục có thể giảm được tỷ lệ chết vì ung thư.

M.T. (theo Tân Hoa Xã)

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]