Hướng Dẫn Cách Làm Miến Hải Sản Hấp Dẫn

15.5906
Miến là một loại thực phẩm dân dã, quen thuộc và thường có mặt trong các bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình. Nhưng không hẳn ai cũng biết cách chế biến miến với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Miến hải sản rất dễ chế biến nhưng với sự kết hợp hài hòa của các nguyên liệu, gia vị cùng với sự khéo léo của người đầu bếp sẽ đem lại cho bạn một món ăn đậm đà, khó quên. Miến hải sản thích hợp để các chị em nội trợ đổi khẩu vị cho cả nhà vào ngày cuối tuần. Nếu bạn đã chán cơm và muốn làm món gì đó để đổi bữa cho gia đình thì món miến hải sản là một gợi ý khá thú vị cho bạn. Chỉ nhìn thôi là đã muốn được thưởng thức ngay rồi, ăn một lần là sẽ nhớ mãi cái hương vị thơm ngon hấp dẫn này. Nguyên liệu và cách làm cũng cực kì đơn giản, bạn chỉ cần bỏ chút thời gian ra là đã có một món ăn thú vị và tuyệt vời lắm đấy nhé, dùng làm bữa sáng cũng khá là hấp dẫn đấy. Đây sẽ là một sự lựa chon hoàn hảo cho gia đình bạn khi lâu lâu đổi khẩu vị lạ miệng như thế này. Cách làm cũng cực kì đơn giản không hề phức tạp chút nào nhé,  hãy bắt tay vào làm món ăn này nhé, đảm bảo bạn sẽ hài lòng. Sự tỉ mẩn của món ăn này ắt hẳn sẽ khiến bạn cảm nhận được sự thú vị của việc bếp núc, đồng thời thay đổi hẳn cảm nhận về hương vị của món miến vốn quá đỗi quen thuộc. Bạn hãy thêm món ăn hấp dẫn này vào thực đơn hàng ngày của gia đình để bữa cơm nhà bạn sẽ trở nên phong phú và ngon miệng hơn rất nhiều đấy. Thậm chí ngay cả khi chúng còn đang chế biến , bạn sẽ muốn chiên thật nhanh để mau chóng được thưởng thức thành quả của mình. Đảm bảo món này không những khiến các thành viên trong gia đình trầm trồ khen ngợi mà các bé còn có thể ăn được nhiều hơn bình thường mà không cần các mẹ phải tốn sức la hét nữa. Chính vì thế, để kích thích khẩu vị và sự “thèm ăn” của cả gia đình, bạn hãy thể hiện sự đảm đang, khéo léo của mình bằng cách bắt tay vào chế biến những món ăn lạ miệng, hấp dẫn để bữa ăn gia đình có được sự mới lạ cần thiết mời gọi cả nhà nhé. Webnauan sẽ hướng dẫn bạn cách làm miến hải sản đơn giản mà ngon cho cả nhà nhé !

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 50g miến đậu xanh (mua ở siêu thị)
- 3 con tôm tươi ngon; 1 con mực; 8 con ngao; 1 củ sả; 1 lá nguyệt quế; 1 quả ớt xanh; 1 quả ớt đỏ; 2 củ hành khô; 4 tép tỏi khô; 1 củ hành tây; 50ml nước luộc gà; 250ml nước; rau mùi; 1 nhánh húng; 1 quả chanh nhỏ
 


Các bước thực hiện:

Bước 1:

Xắt nhỏ ớt xanh và đỏ cùng hành tây, rau mùi, tỏi
 


Sả đập dập.
 


Mực làm sạch, thái khoanh. Tôm bóc vỏ còn giữ nguyên đầu và đuôi tôm.
 


Bước 2:

 Trong nồi lớn, thêm ít dầu ăn, sau đó cho hành tây và tỏi vào xào.
 

Bước 3:

Thêm nước luộc gà và nước cùng sả và lá nguyệt quế. Đun sôi nồi nước và đun thêm 15 phút sau khi sôi, thêm ớt đỏ, ớt xanh vào.
 


Bước 4:

Nấu thêm 5 phút rồi cho miến và các loại hải sản vào, nấu trong 3-5 phút là được.
 


Bước 5:

Cho miến hải sản ra bát,thêm rau mùi, húng quế và chanh cắt nửa vào trang trí và ăn kèm!
 


Với cách chế biến rất đơn giản và nhanh chóng bạn có thể cho gia đình thưởng thức một món ăn lạ  miệng, hấp dẫn để kích thích khẩu vị cho mọi người. Món miến hải sản này cũng rất phù hợp cho những bữa tiệc nhỏ hãy những buổi gặp mặt cuối tuần của cả gia đình, với bạn bè đấy. 

Webnauan  chúc các bạn thành công và ngon miệng với món miến hải sản này nhé !

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]