Với mỗi loại nguyên nhân sẽ có cách điều trị khác nhau. Chẳng hạn, nếu nguyên nhân do đục thủy tinh thể, trẻ sẽ được bác sĩ nhãn khoa phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo, sau này trẻ có thể nhìn thấy bình thường.
Nếu do ung thư võng mạc thì trẻ sẽ được siêu âm, chụp CT scan hay MRI để xác định bệnh và tùy thuộc vào giai đoạn bệnh cũng như kích thước của khối u, người bệnh sẽ được điều trị bằng tia, làm lạnh đông, hóa trị hay múc bỏ mắt. Nếu bị nhiễm ký sinh trùng sẽ dùng thuốc chống sán và cortisone. Tóm lại, bạn nên khẩn trương đưa con đến khám tại chuyên khoa mắt.
AloBacsi.vn
Theo Báo Đất Việt