Kính áp tròng sắp thay thế thuốc nhỏ mắt

Các kĩ sư hóa học và y sinh tại ĐH Auburn (Mỹ) phát triển một loại kính áp tròng mới có khả năng đưa thuốc trực tiếp vào mắt.

15.5985

Loại kính áp tròng mới này có khả năng đưa trực tiếp thuốc vào mắt một cách đều đặn.

Hiện nay, các loại thuốc mắt như chống viêm, kháng sinh, thuốc chống dị ứng thường được làm dưới dạng thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc bôi và sẽ bị trôi đi trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, làm hiệu quả giảm đi rất nhiều. Việc nhỏ hoặc bôi chúng vài lần trong ngày cũng khá phiền hà, và người bệnh có thể quên.

Trong khi đó, loại kính áp tròng mới này có khả năng đưa trực tiếp thuốc vào mắt một cách đều đặn, đúng liều lượng trong 24 tiếng đồng hồ, miễn là người bệnh còn đeo nó.

Quan trọng hơn, kính kiểm soát lượng thuốc đưa vào mắt mỗi lần thông qua một bộ nhớ phân tử thông minh. Bộ nhớ này hoàn toàn không làm thay đổi đặc tính sẵn có của kính.

Phương pháp sử dụng kính áp tròng được cho là hiệu quả gấp 100 lần so với phương pháp nhỏ thuốc vào mắt truyền thống.

Theo Medicalexpress/Bee.net.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]