Làm sao để cưa đổ chàng dù mình không đẹp?

Dù không xinh lắm, cũng không phải là người giỏi giang xuất sắc nhưng bạn hoàn toàn có thể chinh phục trái tim của "Bạch mã hoàng tử".

15.5911
  • 1
    Trước mặt chàng, bạn nên học cách cúi người nhặt đồ vật ở khoảng cách không xa quá mà cũng không gần quá, khoảng 1 - 1,5m là thích hợp. Chớ coi thường hành động nhỏ này vì nó là một hành vi cá nhân có khả năng gây thiện cảm với người đối diện. Những việc diễn ra sau khi bạn cúi người nhặt đồ là của chàng, với bạn không liên quan.
  • 2
    Khi hai người cùng đi ăn là lúc thích hợp để gây ấn tượng với chàng, đồng thời cũng tạo ra sự bình đẳng trong mối quan hệ của hai người. Thỉnh thoảng bạn cũng nên mời chàng ăn kem, uống cà phê... Trong khi chàng ăn, bạn nên đưa cho chàng giấy ăn nhưng tuyệt đối không được lau miệng dùm chàng.
  • 3
    Khéo léo từ chối cái ôm của chàng bằng cách "giả vờ" phủi bụi bám trên ngực áo hoặc y phục của chàng. Bạn đừng ngại đó là bộ quần áo mới tinh, chẳng lẽ không có hạt bụi nào bám vào trên đường chàng đi hay sao.
  • 4
    Nếu hai người hẹn hò ở một nơi lãng mạn như công viên chẳng hạn, tốt nhất là bạn nên kiệm lời, cứ để chàng lèo lái câu chuyện. Bạn có thể ngắm sao hoặc các đám mây, dáng vẻ có phần trầm tư một chút. Các chàng trai thường rất tôn trọng người yêu là những cô gái có chiều sâu tư tưởng.
  • 5
    Dù biết chàng gọi đến nhưng chớ có vội "chộp" lấy cái điện thoại và nói chuyện với chàng như thể bạn mong đợi cuộc điện thoại này cả thế kỉ rồi. Bạn phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi đếm một vài hồi chuông reo mới nhận cuộc gọi của chàng. Giọng nói của bạn không được tỏ ra gấp gáp, hồi hộp dù sau đó bạn sẽ nghe thấy thanh âm của chàng.
  • 6
    Bạn có thể tranh luận hoặc thậm chí là cãi nhau với chàng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có vị ngọt, vì vậy không nên quá "nuông chiều" ý thích của chàng mà hi sinh "cái tôi" của bản thân. Thỉnh thoảng bạn không cần nói lí lẽ với chàng mà nên nũng nịu trách móc rồi làm mặt giận, không thèm gặp chàng. Nhưng bạn nên ghi nhớ rằng mấu chốt ở đây là lúc bạn quay đi phải làm sao biến đó thành một chuyển động thân hình rất tao nhã và bắt mắt.
  • 7
    Bạn nên học kiểu cười công sở, mặc trang phục công sở khi đến gặp chàng. Như vậy bạn ngầm bảo cho chàng biết bạn là một cô gái trưởng thành, không phải là đứa trẻ con nên mối quan hệ giữa hai người không phải là tùy tiện mà hoàn toàn nghiêm túc. Đàn ông yêu bằng mắt nên một bộ trang phục của bạn có khi lại giúp thay đổi cả ý nghĩ của chàng.
  • 8
    Bạn nên là người đến trễ trong các cuộc hẹn giữa hai người. Tất nhiên không nên hình thành thói quen đến trễ và thời gian trễ hẹn không kéo quá dài, chừng 5 - 10 phút là đủ. Khi đã đến nơi hẹn, bạn phải nhớ nói câu xin lỗi vì đến muộn với chàng nhé.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]