Làm sao điều trị chứng sưng đau đầu gối ở người cao tuổi?

Mẹ em 55 tuổi, bị sưng đầu gối, đã hút dịch trong gối. Sau khi hút dịch xong, chân bình thường nhưng đã 3 ngày nay, đầu gối lại sưng lên.

15.5892
Kính chào bác sĩ,

Mẹ em năm nay 55 tuổi, đã từng bị sưng đầu gối, cảm thấy đau, không gập chân xuống được. Lúc bị sưng, đã ra bệnh viện và hút dịch trong gối, sau khi hút dịch xong, chân bình thường.

Nhưng đã 3 ngày nay, đầu gối lại sưng lên, nhưng không đau, vẫn đi tập tễnh, không gập xuống được thoải mái. Em muốn hỏi bác sĩ làm thế nào để giảm sưng được ạ? Rất mong nhận được giải đáp từ bác sĩ. Em xin cám ơn!


(Thanh Hà - blue…@gmail.com)

Chào bạn Hà,

 

Phụ nữ tuổi khoảng 50 có hiện tượng sưng gối hạn chế gấp do đau đa số là do viêm bao khớp do thoái hóa khớp.

 

Nếu đã chọc dịch mà không nghe bác sĩ cảnh báo gì thì không nghỉ nhiều đến nhiễm trùng khớp. Nhưng dịch tái lập lại nhanh sau 3 ngày chọc dịch khớp thỉ cần phải loại trừ nhiễm trùng khớp trước tiên qua các triệu chứng sưng nóng đỏ đau và đặc biệt là quan sát tính chất dịch khớp. Bạn nên đưa mẹ đến bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra.

 

Muốn tránh sưng do viêm hoạt mạc do bệnh lý thoái hóa cần hạn chế vận động, đôi khi bất động khớp và dùng thuốc kháng viêm mạnh hay nhẹ tùy mức độ. Chườm lạnh không có tác dụng trong trường hợp này.

 

Thân ái!

 

ThS-BS Phạm Quang Vinh

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]