Làm sao khi cô bạn thân của người yêu không ưa mình?

(Kiến Thức) - Có hàng tá lý do để cô nàng bạn thân của chàng "gà bông" chẳng hề ưa bạn. Vậy bạn nên làm sao đây?

15.5878
1. Đừng tự vạch ra giới hạn 
Con gái thường rất nhạy cảm, ưa hay không ưa chỉ cần qua vài câu nói hoặc ánh mắt, thái độ là đã đủ hiểu. Chính vì thế bạn không cần phải vạch rõ giới hạn với người yêu theo kiểu “nếu đi chơi mà có cô ấy thì em sẽ không đi”. Đừng làm anh chàng của bạn khó xử, bạn là người yêu của chàng cơ mà, hãy thể hiện vị thế “chủ sân” khi khéo léo cư xử và nếu cô bạn thân quá quắt, chàng sẽ tự động hiểu vào không chèo kéo bạn đi chơi cùng cô ấy nữa. 
Đừng bêu xấu cô ấy khi cô nàng bạn thân của chàng không ưa bạn. 
2. Không nên nói xấu cô bạn thân của chàng 
Bạn nên hiểu là vì đã là bạn thân, nên có thể chàng hiểu cô ấy hơn bạn, họ cũng đã có khoảng thời gian khá lớn chơi với nhau nên việc bạn bêu xấu cô ấy, vùng vằng khi chàng không đồng ý với ý kiến của bạn chỉ khiến bạn mất điểm hơn trong mắt chàng “gà bông” của bạn mà thôi. 
3. Chia sẻ thẳng thắn với chàng về cảm nhận của mình 
Bạn chắc chắn nên làm điều này. Hãy thừa nhận rằng, cô ấy và bạn không ưa nhau. Điều này có thể giúp chàng bớt lãng phí những nỗ lực kéo hai cô gái quan trọng lại gần vì điều đó là không cần thiết, ngược lại có thể gây ra những hậu quả khó lường hơn. Hãy tưởng tượng một bầu không khí gượng gạo như thế nào nếu bạn không chịu nói ra sự thật, bạn sẽ là người tự làm khổ mình khi cố gắng lờ đi cảm nhận đó. 
4. Không cố gắng làm thân cũng không tỏ ra ác cảm với cô ấy 
Một số nghĩ rằng “làm bạn với bạn thân khác giới của người yêu sẽ khai thác được nhiều điều”. Vì lý do này mà nhiều nàng khi nhận ra sự khó chịu từ cô ấy nhưng vẫn lờ đi và cố gắng làm thân. Như đã nói, mối quan hệ bạn thân khác giới của chàng “gà bông” không đơn giản, họ đã có những giao ước với nhau. Nếu cố gắng tìm hiểu, bạn sẽ chỉ mang tiếng là cô nàng tọc mạch và không tin tưởng bạn trai mình mà thôi. Bên cạnh đó, cũng đừng ra mặt tỏ thái độ không ưa cô ấy, hãy cư xử bình thường. Việc bạn mang ác cảm sẽ chỉ khiến mối quan hệ xấu đi và bất lợi cho bạn thôi. 
5. Không nên cố gắng chen chân vào bạn bè của chàng
Mặc dù chẳng ưa gì nhau, nhưng nếu chàng của bạn có hẹn đi chơi với cả hội trong đó có cô ấy, hoặc cô ấy đang có tâm sự cần một người bạn thân chia sẻ thì bạn thực sự không nên chen vào. Ghen tị là cảm giác chắc chắn bạn sẽ có nhưng hãy kiềm chế. Việc bạn bắt chàng phải lựa chọn giữa người yêu và bạn thân, một hai lần sẽ không sao nhưng kéo dài sẽ chỉ khiến chàng thấy bạn là một cô gái ích kỷ, không hiểu chuyện. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]