Luyện tập cơ thể và trí não để trị bệnh ME

Hay còn gọi là hội chứng mệt mỏi kinh niên. Theo các nhà khoa học Anh, nên dùng phương pháp trị liệu hành vi hoặc tập thể dục để điều trị căn bệnh này sẽ thành công hơn những cách từng áp dụng trước đây như kiểm soát mức năng lượng trong cơ thể.

0

Kết quả đã được đăng trên tạp chí Lancet. Tuy nhiên, tổ chức Hành động vì ME lại cho rằng kết quả này hình như nói hơi quá.

Hiện ở Anh có 250.000 người mắc bệnh trên nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân bệnh. Người mắc bệnh này sẽ có những triệu chứng như cảm thấy rất mệt mỏi, sự tập trung và trí nhớ trở nên kém, các cơn đau cơ và khớp hoặc ngủ chập chờn không yên.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành xem xét những cách chữa trị mang lại thành công nhất. Họ so sánh liệu pháp hành vi nhận thức hay CBT (thay đổi cách suy nghĩ và hành động), liệu pháp tập thể dục có phân hạng (tăng dần cường độ tập luyện) và liệu pháp nhịp độ thích ứng (hoạt động để tránh sự mệt mỏi) với nhau. 641 người tham gia nghiên cứu đều là những người mắc phải hội chứng này. Kết quả đã cho thấy CBT và tập thể dục là 2 phương pháp đạt được thành công nhiều nhất, nó giúp giảm sự mệt mỏi và tăng cường chức năng thể lực.

Với CBT, 30% số bệnh nhân đã trở lại tình trạng bình thường. Riêng phương pháp nhịp độ thích nghi thì không có tác dụng nhiều, thậm chí còn ít hơn những lời khuyên y tế bình thường về căn bệnh này.

Tuy nhiên giáo sư Michael Sharpe, đồng tác giả công trình nghiên cứu này của Đại học Edinburgh, nói rằng một trong những khó khăn của lĩnh vực này là vẫn còn sự mập mờ: mập mờ về nguyên nhân gây bệnh và quan trọng hơn đó là chữa trị thế nào. Ông cho biết, những bằng chứng đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng có một điều là kết quả này ít nhất đã chứng minh rõ ràng về sự hiệu quả cũng như tính an toàn của phương pháp chữa trị trên. 

Ny Anh (Theo BBC)

Theo PhuNuOnline

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]