Montessori: Dạy con theo sở trường

Montessori là một cái tên đã tạo nên làn sóng cách tân trong phương pháp giáo dục trẻ nhỏ. Với phương pháp này, các bé tự do khám phá khả năng của bản thân và phát triển nhanh chóng các sở trường của mình

0

Phương pháp Montessori xuất hiện từ năm 1907, được sáng lập bởi Tiến sĩ Maria Montessori. Bà khám phá ra rằng trẻ em có thể tự dạy chính mình, và từ đó hỗ trợ các em bằng cách tạo ra một môi trường học tập tuyệt vời, nơi các em có thể tự chọn một hoạt động thích hợp với mình. Từ thành phố Rome, cái nôi khai sinh, phương pháp này đã lan tỏa toàn thế giới và được mở rộng ra cho lứa tuổi từ 2 tuổi cho đến vị thành niên, trong đó tập trung nhất vào nhóm tuổi 3-6. Mọi ông bố, bà mẹ đều có thể bắt đầu dạy con theo phương pháp này.

Phương pháp Montessori dựa trên định hướng “Để trẻ tự dạy chính mình”

Khác biệt ở cách tiếp cận

Không giống như phương pháp giáo dục truyền thống chỉ chú tâm vào sự lắng nghe, Montessori nhấn mạnh sự học hỏi thông qua cả 5 giác quan. Trong một lớp học phong cách Montessori, trẻ nhỏ được tự học với sự bình yên cá nhân và dựa vào lựa chọn của chính mình. Có hàng trăm hoạt động khác nhau cho các bé để biến việc học hỏi thành một tiến trình khám phá hướng bé đến sự tập trung, động lực, kỷ luật và yêu thích học hỏi.

Ở lớp học Montessori, các bé được ghép theo từng nhóm khác nhau (3-6 tuổi, 6-9 tuổi, 9-12 tuổi) và mỗi nhóm này hình thành nên một cộng đồng tí hon, nơi các bé lớn tuổi hơn chia sẻ kiến thức một cách tự nhiên với các bé nhỏ.

Khi bé ở tuổi từ 0-6, không có một đòi hỏi nào đặc biệt về học thuật. Tuy nhiên, các bé vẫn được tiếp xúc rất nhiều với các kiến thức, được học đọc, viết và làm tính với trình độ khá cao. Từ 6 tuổi trở đi, các bé sẽ trao đổi với giáo viên để được hướng dẫn trong những việc mình cần làm.

Những cách giúp con phát triển khả năng tự học Không chỉ đơn thuần là làm hết bài tập về nhà mà muốn học tốt, trước hết bé phải cảm thấy hứng thú với việc học của mình. Nhưng làm thế nào? Đó là câu hỏi mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng đang trăn trở

Dạy con tại nhà

Với phương pháp này, các mẹ có thể tự dạy con tại nhà. Hãy nhìn mái ấm dưới con mắt của trẻ. Bé cần một cảm giác thuộc về nơi mình đang ở, và bé sẽ có được điều này thông qua các thói quen hàng ngày. Bố mẹ có thể để con tham gia vào quá trình dọn đồ ăn, vệ sinh nhà cửa, chăm sóc quần áo, giày dép, và cả đồ chơi nữa. Cho con cơ hội hòa nhập chính là cách tốt nhất để tạo ra sự tự giác.

Tuy nhiên, tại trường học, chỉ những giáo viên được đào tạo chuyên sâu về phương pháp Montessori mới có thể thực hiện việc giảng dạy.

Theo các nghiên cứu, những đứa trẻ được làm quen từ sớm với phương pháp dạy con kiểu Montessori sẽ được chuẩn bị hoàn hảo về mặt cảm xúc, xã hội và học thuật trong tương lai. Các bé có thể xếp trên trung bình trong việc làm theo chỉ dẫn, lắng nghe, đúng giờ, thể hiện trách nhiệm, đưa ra các câu hỏi, thể hiện tinh thần ham học hỏi và thích nghi với hoàn cảnh. Hiện tại, các mẹ ở Việt Nam cũng có thể tìm được một số địa chỉ trường học có thực hiện phương pháp giáo dục này cho con của mình.

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]