Bé H.N.B.T. (5 tháng tuổi, Tiền Giang) được
bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 chẩn đoán bị viêm phổi - Ảnh: M.Lăng
Bé N.T.T. (2 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) mấy bữa nay bị ho, nhất là vào ban đêm. Mẹ bé,
chị H.T. (23 tuổi), đưa con đến bệnh viện mới biết con bị viêm
phế quản. Tương tự, bé H.Q. (3 tháng
rưỡi, Kiên Giang) liên tục bị ho, sặc sữa, chữa bệnh ở Kiên Giang không hết. Khi đưa bé đến Bệnh
viện Nhi Đồng 1, cha mẹ bé mới hay con bị viêm phổi.
Tháng 12, bệnh hô hấp sẽ tăng nhẹ
BS Trần Anh Tuấn - trưởng khoa hô hấp BV Nhi Đồng 1 - cho biết: "Tháng
12 tới theo quy luật tự nhiên, bệnh hô hấp sẽ tăng nhẹ ở các tỉnh phía Nam, nhất là bệnh nhiễm
trùng hô hấp và bệnh dị ứng đường hô hấp. Đa số phòng khám ghi nhận tình trạng trẻ bị viêm hô hấp
trên (viêm mũi, viêm họng...). Còn nếu nhập viện, chủ yếu vẫn là hai bệnh: viêm phổi và viêm tiểu
phế quản. Loại bệnh hô hấp thứ hai cần lưu ý là bệnh dị ứng đường hô hấp, cụ thể viêm mũi dị ứng,
đặc biệt là hen suyễn tăng song hành".
Còn theo BS Trần Thị Thu Loan, trưởng khoa hô hấp BV Nhi Đồng 2, bệnh
hô hấp hay gặp ở trẻ nhỏ thời gian này là nhóm bệnh nhiễm khuẩn hô hấp do virút, viêm tiểu phế quản
và hen suyễn. BS Thu Loan cũng cho biết có hơn 100 trẻ đang nằm điều trị tại khoa hô hấp Bệnh
việnV Nhi Đồng 2, trong đó có nhiều ca bị viêm phổi và viêm phế quản nặng, đang được điều trị đặc
biệt. "Phụ huynh không nên chủ quan trước thay đổi bất thường của thời tiết những ngày qua. Khi
thời tiết thay đổi (quá nóng hoặc quá lạnh) hoặc thay đổi đột ngột sẽ làm giảm đáng kể đề kháng cơ
thể của trẻ. Vì thế trẻ dễ nhiễm bệnh hơn. Phụ huynh khi chở bé ngoài đường vào sáng sớm hoặc chiều
tối nên chú ý giữ ấm bằng cách mặc đủ ấm, đeo khẩu trang. Vào buổi trưa khi nhiệt độ tăng thì cho
bé uống nước đầy đủ", bác sĩ Loan tư vấn.
Bên cạnh đó, BS Trần Anh Tuấn khuyến cáo: "Những tháng cuối năm vẫn có những
đợt mưa, gió lùa mạnh, phải hết sức chú ý giữ ấm cho trẻ, nhất là trẻ dưới 12 tháng tuổi. Thời tiết
miền Nam lúc lạnh lúc nóng chứ không lạnh hẳn. Phụ huynh nên sử dụng quạt máy, máy lạnh hợp lý để
bé không bị nóng nhưng cũng không bị tác hại từ việc sử dụng quạt máy, máy lạnh không đúng cách.
Đối với trẻ sơ sinh không nên lạm dụng quạt máy, máy lạnh. Không nên mặc quần áo quá chật rồi cho
trẻ nằm máy lạnh, dễ nhiễm lạnh nhiều hơn".
"Văcxin" rửa tay
Các bác sĩ nhấn mạnh đối với trẻ càng nhỏ sức đề kháng yếu nên khả năng lây bệnh
càng cao, do đó không nên đưa trẻ đến những nơi đông đúc. "Cần tránh cho trẻ (nhất là dưới 24 tháng
tuổi) tiếp xúc gần gũi với người lớn và trẻ lớn đang bị cảm ho (dù là thông thường) vì một loại
respiratory syncytial virus đang hoành hành vào tháng 11, có thể gây viêm tiểu phế quản. Trẻ càng
nhỏ nhiễm virút này càng bệnh nặng, nhất là trẻ dưới 3 tháng tuổi", BS Anh Tuấn cho biết.
Đặc biệt, phụ huynh nên chú ý việc rửa tay cho trẻ. BS Anh Tuấn khẳng định:
"Rửa tay được xem là văcxin phòng nhiều bệnh, trong đó có bệnh hô hấp. Gần đây nhất người ta đã
chứng minh được việc này rất hữu hiệu trong phòng bệnh viêm tiểu phế quản. Trong viêm phổi, nếu áp
dụng tốt biện pháp rửa tay sẽ giảm thiểu được nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, chương trình tiêm chủng
mở rộng đã bảo vệ trẻ, giúp tránh những nguyên nhân bị nhiễm trùng hô hấp nặng. Nhưng với trẻ mắc
một số bệnh mãn tính nên tiêm chủng thêm văcxin phòng ngừa cúm và phế cầu (ở trẻ trên 2 tuổi)".
Để tăng khả năng chống chọi với các bệnh hô hấp, các bác sĩ lưu ý phụ huynh cho
trẻ ăn đủ chất. "Một cơ thể khỏe mạnh sẽ ít có khả năng bị bệnh hơn hoặc khi bị bệnh cũng ít tiến
triển nặng hơn. Vì vậy cần đảm bảo cho trẻ ăn đủ bốn nhóm thức ăn là rau quả, ngũ cốc, chất béo,
đạm và nên ăn thêm trái cây, thêm vitamin C tăng cường sức đề kháng", BS Trần Thị Thu Loan
nói.
Các bác sĩ cũng cảnh báo một nguy cơ làm trẻ dễ bệnh nặng hơn. "Không ít phụ huynh
thường tự mua thuốc hoặc mua lại toa thuốc cũ về điều trị cho con mà không biết rằng trẻ có thể
đang bị viêm tiểu phế quản cấp hoặc viêm phổi. Có trường hợp trẻ nhập viện thì đã trễ", bác sĩ Loan
cho biết. Bác sĩ Loan cũng lưu ý thêm: "Phụ huynh cần cho trẻ uống thuốc đúng thời gian, liều lượng
sau khi được bác sĩ khám, kê toa. Thực tế có nhiều bà mẹ cho con uống thuốc một hai ngày thấy đỡ,
không cho uống nữa nên làm hại con mình. Vì bệnh mới thuyên giảm chứ chưa hết, sẽ tái phát, khi tái
phát có khả năng nặng hơn".
AloBacsi.vn
Theo My Lăng - Minh Mẫn - Tuổi trẻ
Hạn chế thức ăn lạnh
TS.BS Nguyễn Hữu Lân - trưởng khoa bệnh phổi nam C6, phó giám đốc BV Phạm
Ngọc Thạch - cho biết: "Khi thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh dễ gây ra các bệnh hô hấp như viêm
xoang, viêm họng, ho, viêm phế quản, đặc biệt dễ gây các cơn kịch phát bệnh phổi tắc nghẽn mãn
tính, cơn hen phế quản... nên việc cần làm nhất là phòng bệnh. Ngoài việc mặc đủ ấm, tránh ngủ nơi
gió lùa..., bạn nên tạo thói quen vệ sinh răng miệng sạch sẽ, súc miệng bằng nước muối ấm hằng
ngày, nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý... để làm sạch đường hô hấp, ngăn ngừa vi khuẩn, virút trú ngụ
gây bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện bị cúm, viêm đường hô hấp; nên uống nước ấm,
tránh ăn những thức ăn lấy trực tiếp từ tủ lạnh, kem, đá".
|