Nghiên cứu về việc nhảy cover nhạc Kpop thể hiện một cái nhìn mới về cách thể hiện giới của những người nam, nhất là người đồng tính nam ở Thái Lan, đồng thời đóng góp một bằng chứng chứng minh sự đa dạng trong xã hội qua những hiện tượng tiêu biểu trên thế giới. 
Cuộc nói chuyện về "Nỗi niềm Việt kiều" được Nguyễn Tân Hoàng trình bày bắt đầu vào 18h, đến 19h30 cuộc nói chuyện về việc nhảy đạo nhạc Kpop sẽ được bắt đầu. Nghiên cứu về việc nhảy đạo nhạc Kpop đã được Dredge Byung’chu Käng nghiên cứu. Hiện tượng này bắt đầu từ 5 năm gần đây, việc nhảy nhái các điệu nhảy trong MV nhạc K-Pop trở thành hoạt động xã hội điển hình cho các "trai bánh bèo" (tiếng Anh "sissies", chỉ nam thanh niên trẻ có dáng bộ yểu điệu) châu Á. 

 St.319 - một nhóm chuyên cover nhạc K-Pop tại Việt Nam
Một mạng lưới rộng các cuộc thi biểu diễn các điệu nhảy nhái được tổ chức, với hồi kết là cuộc tranh tài hàng năm diễn ra tại Hàn Quốc. "Trai bánh bèo" người Thái Lan tổ chức những cuộc thi này tại các không gian công cộng như các quán bar, trung tâm mua sắm và các đoạn video ghi lại các điệu nhảy nhái nhanh chóng lan truyền rộng khắp trên mạng. Thậm chí những nhóm như Gay Diệu kỳ/ Wonder Gay thậm chí còn nổi tiếng trên toàn quốc. 
Dredge mô tả việc trào lưu nhảy đạo nhạc K-Pop đã thành lập sân chơi giao tiếp xã hội mới cho người nam giới Thái lan có biểu hiện nữ tính như thế nào. Đây là không gian họ có thể thể hiện bản thân, thông qua ngôn ngữ biểu hiện của cơ thể nữ người Hàn quốc. Tác giả chỉ rõ việc nhái các điệu nhảy K-Pop ở Thái lan có thể được coi là khát vọng riêng tư, đồng thời cũng là sự phát triển quốc gia, thể hiện việc tham gia vào một không gian thành thị mới ở châu Á. Hiện tượng nhảy đạo nhạc K-Pop tại Thái lan làm nổi bật lên những biến chuyển trong chủ nghĩa địa phương ở châu Á, hiện tượng ngưỡng mộ các thần tượng ca nhạc đại chúng và biểu hiện giới vượt ra ngoài khuôn khổ của các chuẩn mực xã hội. 
Học giả Nguyễn Tân Hoàng là nghệ sĩ video và giảng viên đại học ngành tiếng Anh và Nghiên cứu Điện ảnh tại Bryn Mawr College, Philadelphia, Mĩ, anh nghiên cứu và khảo sát những hình thức dục cảm queer của các nhân dạng đàn ông châu Á. Anh đã có nhiều nghiên cứu được đăng trên các tạp chí Porn Studies, Vectors, và Resolutions 3: Video Praxis in Global Spaces.
Dredge Byung’chu Käng hiện đang chuẩn bị hoàn thành luận án tiến sĩ (PhD/MPH) ngành nhân học và dịch tễ học toàn cầu tại Emory University. Anh công bố nghiên cứu trên Tạp chí nghiên cứu về người đồng tính nam và nữ/ Gay and Lesbian Quarterly, Tập san Nghiên cứu châu Á/ Asian Studies Review và Tạp chí nghiên cứu về chuyển giới/ Transgender Studies Quarterly. Luận văn "Cần người châu Á da trắng: Sự chủng tộc hóa queer tại Thái Lan" của anh chỉ ra xu hướng người đồng tính trung lưu Thái Lan chuyển mối quan tâm tình cảm và tình dục đến những "người châu Á da trắng" - nhóm người mới được định dạng trên cơ sở dân tộc và màu da. 
Buổi nói chuyện vào cửa tự do, sử dụng tiếng Anh và có phiên dịch ra tiếng Việt
Vương Nguyên