Nguyên nhân bệnh ra mồ hôi chân tay

Bệnh ra mồ hôi chân, tay tuy không nguy hiểm nhưng với thời tiết mùa hè nóng nực tay chân lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi sẽ gây ra cảm giác vô cùng khó chịu.

15.5981

Nguyên nhân gây bệnh

Toát mồ hôi là một hiện tượng hết sức bình thường của cơ thể khi vận động, khi mặc quần áo quá dầy hoặc khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Toát mồ hôi là cách để hạ nhiệt, điều hòa thân nhiệt của cơ thể trong ngày hè nắng nóng, ngoài ra nó còn giúp bài tiết các chất thải ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, nếu bị ra quá nhiều mồ hôi ở tay, chân thì cũng sẽ gây ra những sự khó chịu nhất định trong cuộc sống.

 

Ảnh minh họa
Các chuyên gia chỉ ra rằng, nguyên nhân thường là do rồi loạn thần kinh thực vật, làm việc căng thẳng, lo lắng nhiều, hoặc thời tiết lạnh cũng làm tăng tiết mồ hôi.

Ngoài ra, một số trường hợp khác cũng có liên quan đến bệnh lý như lao, đái tháo đường, cao huyết áp, cường giáp, suy tim, sốt siêu vi trùng… đa số là do rối loạn thần kinh thực vật.

Ra nhiều mồ hôi chân, tay thường không gây hại đến sức khỏe, chỉ ảnh hưởng đến giao tiếp, và không gây ảnh hưởng gì đến việc mang thai (nhất là phái nữ).

Cách chữa trị ra mồ hôi chân tay

Bệnh ra mồ hôi chân tay tuy không gây nguy hiểm nhưng bạn sẽ phải sống chung với “lũ” suốt đời nếu không biết cách chữa trị. Dưới đây là một vài mẹo nhỏ giúp bạn thoát khỏi cảm giác khó chịu đó.

- Phải giữ thật ấm lòng bàn tay, lòng bàn chân, nhất là những khi thời tiết lạnh để phòng ngừa bệnh này.

- Bệnh ra mồ hôi chân, tay (tăng tiết mồ hôi) đặc biệt ở chân tay là một căn bệnh rất khó điều trị.

Hiện tại, y học chưa có thuốc điều trị dứt điểm bệnh này mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, phẫu thuật cũng không phải là phương pháp điều trị hiệu quả nhất, có thể sẽ giảm tiết mồ hôi chân, tay nhưng lại tăng tiết mồ hôi ở những bộ phận khác trên cơ thể.

Vì vậy, điều trị nội khoa thường chỉ mang lại các kết quả tạm thời. Nếu bạn bị mồ hôi tay chân quá nặng hay sử dụng rất nhiều các biện pháp chữa trị không thành công thì phương pháp phẫu thuật được áp dụng: cắt bỏ hạch giao cảm ngực để điều trị tăng tiết mồ hôi bàn tay.

Theo Hằng An - Doanh nhân Việt Nam
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]