Nhật Bản chế tạo thành công xe điện "bỏ túi"

Các kỹ sư Nhật Bản đã phát triển thành công dòng xe điện nhỏ gọn, có thể bỏ túi tiện dụng, Reuters đưa tin ngày 10/8. Phương tiện di chuyển bỏ túi sắp tới đây sẽ xuất hiện trên đường phố Tokyo (Nhật Bản).

15.5996


Xe điện bỏ túi WalkCar của hãng Cocoa Motors - Ảnh chụp màn hình Youtube

Theo Reuters, kỹ sư 26 tuổi Kuniako Sato cùng với nhóm nghiên cứu của anh tại hãng Cocoa Motors vừa tiết lộ sức mạnh của chiếc xe “WalkCar” của anh.

Cụ thể, Kuniako Sato đã phát triển một phương tiện vận chuyển bỏ túi với kích thước nhỏ vừa đủ để người dùng có thể bỏ gọn nó trong ba lô. Đây là chiếc “xe bỏ túi” đầu tiên trên thế giới, theo lời anh.

Theo đó, sản phẩm sử dụng năng lượng pin lithium và có kích thước nhỏ bằng chiếc máy tính xách tay. Trên thực tế, “xe bỏ túi” giống một chiếc ván trượt hơn là xe hơi. Chiếc WalkCar mảnh mai được làm từ nhôm và chỉ nặng khoảng 2 đến 3 kg, tùy thuộc vào dòng xe trong nhà hay ngoài trời.


Xe điện WalkCar đang được thử nghiệm - Ảnh chụp màn hình Youtube

Sato trông đợi người dùng sẽ hưởng ứng việc dùng thử xe của anh. Anh cho biết WalkCar đủ mạnh mẽ để có thể đẩy cả xe lăn một cách dễ dàng.

Chiếc ván nhôm mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của nó đồng thời nó có khả năng tải đến 120 kg. Tốc độ di chuyển của WalkCar đạt 10 km/giờ và “xe” có thể di chuyển lên đến 12 km sau 3 giờ sạc pin.

Các nhà nghiên cứu cho biết WalkCar rất dễ sử dụng. Người dùng chỉ việc bước lên xe sẽ tự động chạy, muốn dừng lại chỉ việc bước xuống xe, xe sẽ tự động đứng lại. Để chuyển hướng đi trái hoặc phải, người lái chỉ việc nghiêng mình và chuyển trọng tâm theo hướng đó. WalkCar được đánh giá là có nhiều ưu điểm, không tốn chỗ gửi xe, vì nó có thể được xếp gọn trong túi khi không dùng đến.

Sato cho biết các nghiên cứu của anh trên hệ thống kiểm soát động cơ xe điện đã gợi ý cho anh thực hiện loại xe mới này.

“Tôi nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể bỏ túi phương tiện di chuyển của mình, chẳng phải là chúng ta sẽ luôn có cách để đi lại không?”, Sato cho hay - “Bạn bè đã yêu cầu tôi làm thử một chiếc xe như vậy, ngay từ khi tôi còn học thạc sĩ chuyên nghiên cứu các động cơ xe điện”, anh cũng nói thêm.

Sato tự tin khẳng định thiết bị di chuyển của anh vượt xa các thiết bị cồng kềnh của những hãng khác như Segway hay dòng xe Winglet của Toyota.

Theo Sato, khách hàng có thể đặt mua xe WalkCar của anh từ mùa thu năm nay thông qua web chuyên trợ vốn cho các dự án Kickstarter có trụ sở tại Mỹ. Xe ván trượt tương lai này sẽ có giá khoảng 100.000 yen Nhật (khoảng 18 triệu đồng), dự kiến sẽ đến tay người dùng vào mùa xuân 2016.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]