Những em bé mắc căn bệnh rất kỳ lạ

(Làm Mẹ) - Đây là những trường hợp em bé sơ sinh mắc những căn bệnh kỳ lạ rất hiếm hoi trên thế giới.

15.6135

1. Cậu bé rùa

Một cậu bé được mệnh danh là ”Chú bé rùa” vì một nốt ruồi phát triển ngày càng lớn trên lưng em. Bé Didier Montalvo bị mắc một căn bệnh bẩm sinh tên là Melanocytic Nevus. Một nốt ruồi bị biến chứng và phình to bao phủ khắp phía lưng bé. Năm bé lên 6, cậu đã bị cấm tới trường vì sự phát triển không bình thường.

Người dân trong làng tin rằng cậu bé bị ma quỷ nguyền rủa. Mẹ cậu bé lại không đủ tiền để chi trả cho cuộc phẫu thuật để giúp con thoát khỏi gánh nặng của số phận. May mắn sao, khi biết chuyên của bé, bác sĩ Neil Bulstrode đến từ bệnh viện Great Ormond Street ở London cùng nhóm của ông đã nhiệt tình giúp đỡ và phẫu thuật cho em. Nốt ruồi khổng lồ được loại bỏ bởi hàng loạt các cuộc phẫu thuật cấy ghép da.

2. Cậu bé 2 sừng

Cậu bé George Ashman, 5 tuổi đến từ Somerset, Anh, đã phải trải qua một thời gian dài bị dèm pha và chế nhạo do hai “chiếc sừng quỷ”, kết quả từ việc cấy mô phát triển da – một bước trong quá trình loại bỏ vết bớt trên trán. Mẹ của bé cô Karren rất sợ con mình sẽ bị bạn bè chế nhạo trong suốt phần đời còn lại nên đã quyết định làm cuộc phẫu thuật phức tạp này cho bé. Và nỗi khổ tâm của bà mẹ trẻ này đã được trút bỏ khi các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ hai chiếc sừng trên. Và hiện giờ, cái bớt của George chỉ còn giống như một cái sẹo tia chớp của Harry Potter.

3. Cậu bé gương mặt quỷ

Cậu bé 8 tuổi người Trung Quốc có một vết chàm lớn chiếm một nửa khuôn mặt. Lông trên bề mặt của vết chàm phát triển dày và đen như tóc.Chủ tịch của một bệnh viện đa khoa đã đồng ý miễn phí điều trị cho bệnh nhân nhí này.

4. Bé có não nằm ngoài hộp sọ

Bé gái sơ sinh người Anh với một phần bộ não nằm bên ngoài hộp sọ đang phát triển khỏe mạnh từng ngày mặc cho trước đó các bác sĩ nói rằng cơ hội sống sót của em rất thấp.

Bé Faith Martin được sinh ra với một phần của bộ não nằm bên ngoài hộp sọ và không có hy vọng sống sót. 

Bé gái 3 tháng tuổi này đã được chẩn đoán là không thể thở mà thiếu các thiết bị hỗ trợ khi mới chào đời. Các bác sĩ cũng báo tin dữ tới cha mẹ của bé là Jessica Williams (20 tuổi) và Aaron Martin (21 tuổi) rằng họ không thể can thiệp được vào trường hợp của cô bé.

4.  Bé sinh ra không có máu trong người

Một cặp vợ chồng ở Irvine, California vừa trải qua cú sốc lớn bởi khi sinh con ra, đứa con của họ không hề có một giọt máu. Các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên với Hope Juarez, em bé “ma” chào đời có cơ thể trống tới 80% lượng máu.

Khi mới sinh ra, toàn thân Hope tím tái và hầu như không hề có máu trong cơ thể. Bé mắc một căn bệnh vô cùng hiếm gặp khi chào đời hầu như không có máu chảy trong cơ thể. 80% lượng máu trong cơ thể cậu bé đã bị chảy ra ngoài khi còn trong bào thai.

Các bác sỹ đã vô cùng hoảng hốt vì khi sinh ra Hope toàn thân tím tái và khi các bác sỹ đưa em vào phòng lấy máu để xét nghiệm, họ gần như không thể trích được một giọt máu.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]