Những triệu chứng ung thư mắt thường gặp

(Kiến Thức) - Ung thư mắt là căn bệnh hiếm gặp và khó đoán nhưng nó lại là căn bệnh nguy hiểm, dưới đây là những triệu chứng ung thư mắt.

0
Ung thư mắt là sự phát triển bất thường của tế bào ở mắt, chúng sinh sôi và tạo thành khối u. Những tế bào gây bệnh này có thể bắt đầu ở mắt song một khi chuyển sang giai đoạn sau nó sẽ lan sang các vị trí khác. Khi một bệnh nhân có những biểu hiện như mờ mắt hoặc thị lực bỗng nhiên thay đổi, bạn đừng nên chần chừ việc thăm khám bác sỹ.  
Nốt nhỏ trong mắt. Ung thư là sự phát triển khó kiểm soát của các tế bào gây bệnh, vì vậy triệu chứng phổ biến của bệnh ung thư mắt là sự thay đổi bất thường về kích thước của khối u. Nốt nhỏ ở trong mắt ngày càng to, hình dạng khó xác định với nhiều cạnh lởm chởm thì rủi ro với bệnh này càng cao. 
Bên cạnh đó, theo thời gian khối u có xu hướng thay đổi màu sắc. Thông thường, nó trở nên nhạt hơn so với màu tự nhiên của mắt. Những người sở hữu đôi mắt đen khó phát hiện hơn cả nên càng phải đặc biệt chú ý. Một khi bệnh chuyển sang giai đoạn bệnh nặng hơn thì màu sắc khó xác định sẽ lan sang các vị trí khác ở mắt. 
Lưu ý bất kỳ thay đổi tầm nhìn. Bạn có cảm giác tầm nhìn bị che khuất bởi đốm nhỏ, lượn sóng nhẹ hoặc ánh sáng nhấp nháy trôi nổi diễn ra trong một thời gian dài không có nguyên nhân thì bạn nên đi gặp bác sỹ. Đó có thể là dấu hiệu ung thư mắt hoặc các bệnh khác như lão hóa.  
Ngoài những dấu hiệu cụ thể nhận diện khối u trên, bạn cũng không nên bỏ qua các triệu chứng của ung thư mắt như: Hai mắt không cân đối hoặc có triệu chứng nhìn nghiêng hoặc màu sắc hai mắt khác nhau.
 Thường thì một bên sẽ là mắt hơi hồng, đó là màu bình thường nhưng mắt khác có thể nhìn thành màu trắng, màu vàng hoặc màu cam.Vùng mí mắt sưng lên. Nếu nghiêm trọng, sẽ xuất hiện các vết lở loét. 
Nhãn cầu và con ngươi thay đổi. Những người bị ung thư mắt có thể nhận thấy rõ ràng nhãn cầu hoặc con người bị thay đổi. Bạn sẽ có cảm giác con ngươi của mình lệch hơn so với bình thường hoặc nhãn cầu phồng lên thì đó là dấu hiệu cảnh báo ung thư sớm của mắt. 
Đau mắt. Nếu như mắt đau nhức nhối thì đây là dấu hiệu nghiêm trọng của bệnh ung thư mắt. Hiệp hội Ung thư Mỹ cho rằng, đau mắt kèm theo chảy nước mắt, nhãn cầu mắt lòi ra hoặc chuyển động con ngươi khó khăn thì có nghĩa ung thư đã dần lan ra ngoài mắt bạn.
Theo các nghiên cứu của các chuyên gia tại một trường đại học tại Chicago, ung thư mắt là căn bệnh khó có thể phát hiện sớm bởi các dấu hiệu của bệnh không bộc lộ rõ rệt, hoặc có tính chất giống với các bệnh về mắt khác. Vì thế, những người có bệnh tiền sử về mắt nên đi khám tổng quát thị giác 3 tháng 1 lần để phát hiện bệnh sớm nhất. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]