Ôtô điện cung cấp năng lượng cho mạng lưới điện?

15.5939
Hãng nghiên cứu và tư vấn về thị trường của Mỹ Pike Research cho biết, gần 100.000 phương tiện giao thông, trong đó có 90.000 xe ôtô cá nhân và ôtô chuyên chở hạng nhẹ cũng như 1.500 xe tải sẽ được trang bị công nghệ “Xe trên lưới điện” vào năm 2017.

Điều này sẽ giúp những ôtô trên vừa có thể tự cung cấp năng lượng cho mình, vừa có thể cung cấp năng lượng cho mạng lưới điện.

Theo hãng Pike, những loại phương tiện giao thông được trang bị pin điện có khả năng trở thành những đối thủ cạnh tranh mạnh của các nhà máy điện trong những thời kỳ mà nhu cầu về điện tăng cao.

Công nghệ nói trên chủ yếu sử dụng các pin điện trang bị cho những loại ôtô 100% chạy bằng điện hoặc chạy cả bằng xăng và điện giống như những kho dự trữ điện.

Một số lượng nào đó các loại phương tiện giao thông của mỗi một khu vực có thể sẽ được trang bị công nghệ “Xe trên lưới điện” và những khu vực đổi mới như bang California vốn đã quen với việc được đưa vào áp dụng những công nghệ như vậy, có thể sẽ là nhưng khu vực đầu tiên thông qua những công nghệ này.

Tuy nhiên, những cơ sở hạ tầng và công nghệ của ngành sản xuất ôtô vẫn cần phải có những sự cải thiện. Những người tiêu dùng rõ ràng sẽ là những người tận dụng được nhiều nhất những công nghệ trên và bản thân họ sẽ trở thành các nhà cung cấp năng lượng./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]