Panasonic Nhật ký Xanh: Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường

Ngày 16/9, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Panasonic Nhật ký Xanh cho các em học sinh tại Trung tâm Panasonic Risupia Việt Nam, tại Hà Nội.

15.502
Tham dự Lễ trao giải có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đại diện văn phòng UNESCO tại Hà Nội, đại diện tập đoàn Panasonic, ban lãnh đạo công ty TNHH Panasonic, Ban Giám hiệu, và 11 học sinh xuất sắc lọt vào Vòng Chung kết cuộc thi đến từ các trường THCS Đoàn Thị Điểm, Đông Hội, Hải Bối, Marie Curie, Nguyễn Siêu, Trưng Vương.
 

Cuộc thi Panasonic Nhât ký Xanh 2012 được phát động từ ngày 19/6/2012 đến hết ngày 10/8/2012 với sự tham gia nhiệt tình của 460 học sinh đến từ nhiều trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là năm thứ hai cuộc thi được Panasonic phát động và tổ chức tại Việt Nam. Khác với năm trước, ý tưởng bảo vệ môi trường của các em học sinh năm nay mở rộng hơn ra cộng đồng với nhiều ý tưởng sáng tạo như lập ra hội những người yêu thích và bảo vệ thiên nhiên, hội những người ghét bỏ tàn phá rừng, các nhóm tình nguyện viên bảo vệ môi trường... Mỗi ngày nhật ký của các em được kể lại bằng các bức tranh đầy màu sắc và sinh động với nhiều chất liệu khác nhau như giấy tái chế, đất sét, tre nứa, vỏ chai, vải, túi nilông…Các bài viết năm nay thể hiện các em học sinh không những nhận thức sâu hơn về vấn đề môi trường mà còn có những hành động thực tế tham gia bảo vệ môi trường cùng với cộng đồng. Trong tổng số 460 bài dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn được 11 bài xuất sắc nhất vào Vòng thi Chung kết tham dự lễ trao giải trong nước. Trong đó em Nguyễn Quỳnh Trâm học sinh trường THCS Marie Curie đã xuất sắc dành được giải đặc biệt tham dự lễ trao giải toàn cầu diễn ra vào tháng 11 năm nay tại thành phố Kyoto Nhật Bản.

Ông Naoki Sugiura – Giám đốc Kế hoạch Kinh doanh và Phát triển Thương hiệu công ty TNHH Panasonic Việt Nam cho biết: “Đặt mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài tại Việt Nam, Panasonic luôn nỗ lực hết mình nhằm đóng góp xây dựng cho xã hội thông qua các họat động vì cộng đồng, mà đặc biệt là chú trọng vào các hoạt động giáo dục nhằm đào tạo và phát triển cho thế hệ trẻ - tương lai của đất nước. Kết quả cho thấy, cuộc thi năm nay đã có sự thay đổi rõ rệt cả về số lượng và chất lượng. Chúng tôi hy vọng rằng, những chương trình và cuộc thi có ý nghĩa giáo dục do Panasonic tổ chức sẽ góp phần tích cực trong việc phát triển thế hệ trẻ tài năng, là tương lai của Việt Nam.” 
 

Bên cạnh các hoạt động Giáo dục môi trường được tổ chức thường xuyên tại Trung tâm Panasonic Risupia Việt Nam và các trường trên địa bàn Hà Nội, các chương trình, các cuộc thi nhằm phát triển khả năng sáng tạo, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng được Panasonic phối hợp với nhiều tổ chức, đơn vị thực hiện trong thời gian qua. Đặc biệt là vào tháng 8, Panasonic đã phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, tổ chức chương trình Giáo dục Môi trường - UNESCO di sản thế giới cho gần 400 em học sinh tại Hoàng Thành Thăng Long.

Cuộc thi Panasonic Nhật ký Xanh được tập đoàn Panasonic phát động từ năm 2009. Năm 2011 cuộc thi đã nhận được sự tham gia đông đảo và nhiệt tình của 130,000 học sinh đến từ 37 quốc gia trên thế giới. Cuộc thi được chính thức phát động tại Việt Nam năm 2011 nhằm kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường, phát huy khả năng viết và vẽ tranh sáng tạo về môi trường của các em học sinh. Tháng Hai vừa qua, Đại diện của học sinh Việt Nam đã tham dự lễ trao giải toàn cầu diễn ra tại Paris, Pháp và cùng với 9 đại diện của quốc gia khác dành được giải thưởng trường học trẻ em – “Kid school”. Năm 2012, lễ trao giải toàn cầu của cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Nhật Bản.
 
PV
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]