Trong khi đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Hoàn Hảo vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc xác định sẽ trao đứa trẻ cho ai chăm sóc.

Theo đó, các cơ quan chức năng và Sở Y tế tỉnh Bình Dương đề nghị Bệnh viện Hoàn Hảo bàn giao em bé để trả lại gia đình. Tuy nhiên, phía Bệnh viện Hoàn Hảo cho rằng muốn xác định ai là cha, mẹ bé phải thông qua xác định ADN rồi mới trao trả.

Theo ông Tứ, hiện sức khỏe bé rất tốt. Có khoảng 20 người đã liên lạc nhận nuôi bé. Cháu bé hiện đang được chăm sóc và bảo vệ rất nghiêm ngặt vì có một số thanh niên tự xưng là... cha ruột của bé tìm đến Bệnh viện Hoàn Hảo đòi nhận con.

Theo BÁ SƠN (TTO)


Video đang được xem nhiều