Theo Bộ Khoa học Công nghệ Giáo dục Hàn Quốc, giáo sư Xu Weixian cùng các
đồng nghiệp thuộc Học viện y học, Đại học Seoul vừa tuyên bố lần đầu tiên phát
hiện gen gây bệnh
mất trí nhớ ở người. Phát hiện này giúp tạo ra
phương pháp mới
trong điều
trị bệnh mất
trí nhớ.
Nghiên cứu của các nhà
khoa học đã cho thấy ở những người mắc
chứng bệnh
mất trí nhớ, tỷ lệ chất protein S100a9 trong tổ chức não cao hơn so với mức
trung bình.
Nếu sử dụng chất SiRNA để gây
ức chế đến chất protein S100a9, có thể giúp
làm giảm khả năng mắc các chứng bệnh mất trí. Việc gây ức chế lên chất protein
S100a9 có lợi cho việc ngăn chặn sự phát sinh bệnh mất trí nhớ hoặc
làm chậm lại
tình trạng bệnh tật.
Điều này có ý nghĩa quan trọng giúp mở ra phương hướng mới trong nghiên
cứu các loại thuốc giúp
điều trị bệnh mất trí nhớ.
S100a9 là một dạng protein được kết hợp với Ca2+ trong
tế bào, nó chủ yếu
phân bố trong tế bào của các cơ quan như lách, phổi và da.
SiRNA đôi khi cũng được gọi là sự gây nhiễu ngắn hạn RNA, nó có nhiều
chủng loại khác nhau, và công dụng khác nhau trong sinh vật học. Hiện nay tác
dụng chủ yếu của chất SiRNA đã được biết đến đó là sự gây nhiễu RNA thông qua
việc điều tiết gen./.