Bác sỹ chuyên khoa II Phan Xuân Khôi, bệnh viện Việt Nam Cu Ba Đồng Hới, Quảng
Bình, vừa
áp dụng thành công
phương pháp điều trị sa
sinh dục mới ít gây tai
biến.
Bác sỹ áp dụng phương pháp
phẫu thuật nội soi rồi kéo
tử cung đã bị sa bên
ngoài
âm đạo lên, khâu hai mũi ở tử cung để treo trực tiếp lên thành bụng. Kỹ
thuật này có nhiều ưu điểm hơn phương pháp treo tử cung vào mõm nhô
cột sống
(đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam và trên thế giới), nhưng vẫn còn nhiều
bất cập.
Với những
bệnh nhân nữ do sinh đẻ nhiều, lao động nặng nhọc, ho mãn tính, hoặc
thiếu estrogen... làm cổ tử cung và thân tử cung sa ra ngoài âm đạo. Trường hợp
này thường kèm theo sa bàng quan và sa trực tràng.
Trước đây, để điều trị bệnh sa
sinh dục này thường áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi treo tử cung vào mỏm
nhô cột sống. Tuy nhiên, phương pháp này rất phức tạp dễ gây ra
tai biến chảy
máu, và biến chứng khác về cột sống, chi phí điều trị cao.
Phương pháp điều trị mới của
bác sỹ Phan Xuân Khôi đã khắc phục được những hạn
chế kể trên bởi chỉ cần sử dụng bộ phẫu thuật nội soi cơ bản đã được trang bị ở
các phòng mổ.
Thời gian phẫu thuật chỉ mất 16,4 phút (nhanh hơn phương pháp treo tử cung
vào mỏm nhô cột sống 7 lần) và chỉ sau một tuần là bệnh nhân có thể sinh hoạt
bình thường, vết sẹo ở ổ bụng nhỏ, đảm bảo tính thẩm mỹ và đạo đức y học. Phương
pháp mới này áp dụng được cả với những bệnh nhân 79 tuổi và bị bệnh tim.
Theo đánh giá của giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Đức Vi, nguyên Giám đốc bệnh viện Phụ
sản Trung ương, kỹ thuật phẫu thuật nội soi treo tử cung vào thành bụng được
coi là nghiên cứu thành công và có giá trị, thời gian phẫu thuật và phục hồi sức
khỏe của bệnh nhân nhanh, chưa thấy có tai biến./.