Phương pháp mới rút ngắn điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu

SKĐS - Theo nghiên cứu, nhiễm trùng đường tiết niệu có thể được điều trị nhanh chóng hơn bằng cách sử dụng thiết bị đọc trình tự ADN.

15.5794

Theo nghiên cứu, nhiễm trùng đường tiết niệu có thể được điều trị nhanh chóng hơn bằng cách sử dụng thiết bị đọc trình tự ADN. Các nhà khoa học Đại học East Anglia (Mỹ) cho biết, các thiết bị (có kích thước của một thanh USB) có thể phát hiện vi khuẩn trực tiếp từ mẫu nước tiểu nhanh hơn gấp 4 lần so với phương pháp truyền thống. Công nghệ này có thể dẫn đến điều trị nhanh hơn và sử dụng thuốc kháng sinh hiệu quả hơn.

Phát hiện này được công bố tại một hội nghị y khoa ở San Diego. GS. David Livermore, Trường Y Norwich UEA cho biết, cần có một phương pháp mới ra khỏi “vùng an toàn” để điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs).

GS. Livermore cho biết: “Nên đẩy nhanh nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, điều này mang lại lợi ích cho bệnh nhân, những người được sử dụng một loại kháng sinh có hiệu quả và thuốc kháng sinh được quản lý tốt hơn”.

BS. Justin O’Grady, cũng thuộc Trường Y Norwich UEA cho biết, thiết bị này cũng có thể phát hiện kháng thể của thuốc kháng sinh.

Vẫn còn thách thức để vượt qua khi phương pháp này chỉ hoạt động trên nước tiểu bị nhiễm khuẩn nặng, ông nói thêm.

Siêu khuẩn hiện nay là một mối đe dọa lớn tới sức khỏe toàn cầu với vi khuẩn kháng thuốc gây ra khoảng 400.000 ca nhiễm khuẩn và 25.000 trường hợp tử vong ở châu Âu mỗi năm. Một biện pháp mới điều trị nhiễm khuẩn nhanh, tránh vi khuẩn kháng thuốc là một hy vọng mới cho bệnh nhân.

Bảo Trâm

(Theo BBC, 9/2015)

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]