Bệnh nhân Nguyễn Văn K. (20 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) bị rối loạn
trầm cảm có hành vi tự sát. Bệnh nhân đã treo cổ tự tử nhưng được cứu. Sau đó, bệnh nhân điều trị ở bệnh viện tỉnh nhưng không có kết quả, được chuyển lên Bệnh viện 103. Bệnh nhân này đã được sốc điện tiền mê 6 lần, đến nay bệnh nhân đã hết ý định tự sát. Bệnh nhân K. chỉ là một trong rất nhiều bệnh nhân được điều trị sốc điện tiền mê tại Bệnh viện 103.
Theo TS Bùi Quang Huy, Chủ nhiệm Khoa Tâm thần, Bệnh viện 103, trước đây, bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp sốc điện cổ điển. Nhưng phương pháp này có hạn chế là cơn
co giật khiến bệnh nhân đau cơ, đau đầu, sai khớp, gãy xương. Một số bệnh nhân không may đang bó bột, cơ xương khớp yếu hoặc có những chấn thương nói chung, nếu phải sốc điện thì rất nguy hiểm. Đặc biệt, bệnh nhân và người nhà rất sợ khi phải sốc điện.
BS Đinh Việt Hùng, Khoa Tâm thần, Bệnh viện 103 cho hay, phương pháp sốc điện có
gây mê được đưa ra giúp bệnh nhân đỡ "sợ" và giảm thiểu tai biến. Nhưng phương pháp này có nhược điểm là chi phí lớn, đòi hỏi phải có kíp kỹ thuật gây mê
hồi sức theo dõi bệnh nhân cả ngày (không thuận lợi cho những bệnh viện chỉ chuyên về
tâm thần, không có khoa gây mê hồi sức; nếu muốn điều trị, phải mời kíp gây mê hồi sức ở bệnh viện khác sang).
Trên cơ sở thực tế điều trị, các bác sĩ Bệnh viện 103 đã nghiên cứu ra phương pháp sốc điện cải tiến. Đây là phương pháp có tiền mê với thuốc tiêm tĩnh mạch, phóng điện trong từ 0,8 - 1,2 giây tùy từng bệnh nhân. Với phương pháp này bệnh nhân chỉ có cơn nhai nhẹ ở vùng mặt chứ không có những cơn co giật kiểu động kinh. Khi tiền mê, bệnh nhân không mất ý thức hoàn toàn; sau tiêm thuốc 2 phút đã có thể sốc điện.