Sơ tán 15.000 người tránh nguy cơ nhiễm độc chì

15.6065
Chính quyền thành phố Tế Nguyên, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đang chuẩn bị sơ tán khoảng 15.000 người sống tại 10 xã xung quanh các nhà máy nấu chì ở Tế Nguyên tới khu vực an toàn.

Quyết định này được đưa ra nhằm tránh nguy cơ nhiễm độc chì cho người dân, sau khi hơn 1.000 trẻ em sống trong vùng bị phát hiện có lượng chì trong máu vượt mức cho phép.

Kinh phí cho việc tái định cư này ước tính khoảng 1 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 146 triệu USD), trong đó nhà nước và các công ty có liên đới đảm nhận 70%, số còn lại sẽ huy động từ vốn của người dân.

Hiện chính quyền thành phố Tế Nguyên đang nỗ lực tìm địa điểm tái định cư cho người dân.

Được biết, Tế Nguyên là cơ sở nấu chì lớn nhất Trung Quốc. Sau khi để xảy ra vụ việc nhiễm độc chì nghiêm trọng, đến nay đã có 32 trên tổng số 35 nhà máy nấu chì ở Tế Nguyên phải tạm ngừng sản xuất để chờ cơ quan chức năng điều tra xử lý.

Ngoài tỉnh Hà Nam, từ đầu năm tới nay tại một số tỉnh khác ở Trung Quốc như Thiểm Tây, Hồ Nam và Vân Nam cũng đã xảy ra các vụ nhiễm độc chì gây ảnh hưởng tới sức khỏe của hàng nghìn trẻ em./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]