Sữa lạc đà có thể chữa ung thư, AIDS

Những dược phẩm chữa trị hoặc hạn chế sự phát triển của bệnh ung thư hay AIDS có thể được chế xuất từ sữa lạc đà.

15.5795


Đây là kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đây của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Ả-rập nhằm nỗ lực tìm ra phương thuốc chữa trị các căn bệnh như AIDS, từ chất kháng thể từ sữa lạc đà.

Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Ả-rập (AFTS) thực hiện một dự án sản xuất RNA tái tổ hợp từ những chất kháng thể được tìm thấy trong sữa lạc đà, để tạo ra phương thuốc chữa trị các bệnh ung thư, bệnh thần kinh, viêm gan C hay cả bệnh AIDS. Họ dự kiến hợp tác sản xuất với các công ty dược phẩm của Mỹ và châu Âu trong thời gian tới.

“Chúng tôi rất lạc quan trong việc tìm kiếm các nhà đầu tư tài trợ, sau khi những thành công trong phòng thí nghiệm đã chứng tỏ thành phần trong sữa lạc đà rất có hiệu quả đối với việc chữa trị một số loại bệnh đặc thù, có khả năng đưa vào sản xuất thuốc thực tế”, Imad Ghandour, Giám đốc phát triển kinh doanh của ASTF cho biết.

Để chuyển đổi các thành phần này thành thuốc, cần đầu tư dây chuyền sản xuất trị giá 800 triệu USD, bao gồm cả phí thảo dược hoặc nguyên liệu tự nhiên, cộng với phí thủ tục thông qua của các tổ chức sức khỏe Mỹ và châu Âu.

Nhóm các nhà nghiên cứu khẳng định, những thí nghiệm trên chuột cho thấy, tỷ lệ thành công của loại thuốc bào chế từ sữa lạc đà là 100%. Bằng chứng cho thấy, sau sáu tháng được tiêm loại thuốc mới, các con chuột thí nghiệm mang những khối ung thư vẫn sống và hoạt động bình thường như những con chuột khỏe mạnh khác.

Trên thực tế, ý tưởng sử dụng sữa lạc đà để chế tạo thuốc được Giáo sư Sabah Al Jasim của Trung tâm thuốc dược thảo Shaikh Zayed (Ả rập), khởi xướng. Ông đã thực hiền nhiều thí nghiệm cho kết quả khả quan, sau khi phát hiện ra nhiều chất kháng thể quan trọng có trong huyết thanh và sữa lạc đà.

Trên thực tế, lạc đà là loại gia súc có hệ miễn dịch cao, kháng với mọi loại bệnh não, tương tự như bệnh bò điên.

Giáo sư Abdalla Al-Naja còn khẳng định, loại thuốc mới được chiết xuất từ sữa lạc đà có khả năng chữa nhiều loại bênh ung thư như ung thư máu (Leukemia), ung thư phổi, gan và vú.

Hiện tại, ASTF cũng chuẩn bị kế hoạch thử nghiệm loại thuốc mới này đối với người, sau khi thành công với chuột thí nghiệm.


AloBacsi.vn
Theo Gia Bảo - ArticlesBase

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]