Thành công mới trong nghiên cứu ung thư đại tràng

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Max-Delbrueck về y học phân tử (MDC) và bệnh viện Charite' (Berlin) đã nhận dạng được 115 loại gen có khả năng làm thay đổi cả trong khối u gốc lẫn các tế bào di căn của ung thư đại tràng.

0
   Ung thư đại tràng di căn là đặc biệt nguy hiểm. Cho đến nay, các nhận thức đều cho rằng việc hình thành quá trình di căn chỉ do các gen riêng lẻ tạo nên.

    Việc nhận dạng được các loại gen có liên quan đến ung thư đại tràng là một nhận thức mới rất quan trọng, bởi tương lai có thể giúp phát hiện sớm hơn các khối u dữ. 
 
    Để nghiên cứu xem những thay đổi nào của gen sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình di căn, các nhà khoa học đã phân tích 150 mẫu mô thử nghiệm của các bệnh nhân ung thư đại tràng trong trường hợp đã di căn và chưa di căn. 
 
    Cùng với việc nhận dạng được 115 loại gen có ảnh hưởng tới ung thư đại tràng, các nhà khoa học đã thành công trong việc xác định được một loại gen, nó thể hiện sự khác biệt giữa khối u gốc với các khối u hình thành do di căn. 
 
    Và giờ đây, các nhà khoa học muốn tiếp tục nghiên cứu chính xác hơn loại gen này để phát triển một phương pháp cho phép nghiên cứu xem liệu một khối u có tạo ra các tế bào di căn hay không để các bác sĩ sau này có các biện pháp điều trị thích hợp. 
 
    Ung thư đại tràng là nguyên nhân khiến nhiều người chết thứ hai, sau ung thư phổi. Theo số liệu thống kê của Viện vi trùng học Robert Koch, ở Đức hàng năm có hơn 25.000 người chết vì căn bệnh này. Di căn xuất hiện khi các tế bào riêng lẻ của khối u gốc tự tách ra và thâm nhập vào hệ thống máu hoặc các tuyến bạch huyết của các vùng cơ thể khác. 
 
    Với bệnh ung thư đại tràng, thì chúng di căn chủ yếu vào gan, phổi hoặc bạch huyết. Ban đầu, các bệnh nhân ít đau hoặc thể hiện triệu các chứng khác nên khối u thường được phát hiện khi bệnh nhân đã bị di căn.
 
Theo TTXVN
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]