Thiết bị làm đẹp điện tử ít hiệu quả

Thị trường đang có nhiều sản phẩm làm đẹp với những lời quảng cáo cực kỳ hấp dẫn như ghế tan mỡ, đai tạo eo, máy massage nở ngực... Thực ra, những thiết bị này có hiệu quả ảo nhiều hơn thực.

15.5874

(Sài Gòn Tiếp Thị)

Người tiêu dùng thường không đủ kiến thức, không có khả năng thẩm định nên thường chỉ căn cứ vào kết quả mà quảng cáo đưa ra để bỏ tiền mua về xài.

Nhiều mặt hàng mới nghe đã ham:

Ghế vũ điệu Hawaii được quảng cáo: "Giúp vận động toàn thân, tập trung nhất là vùng bụng và eo. Bạn không cần dùng sức, không cần tốn thời gian học tập cách tập thể dục như thế nào cho có hiệu quả. Khi ngồi vào ghế, nhấn công tắc, ghế sẽ lắc xoay tròn bên trái rồi bên phải. Sự lắc này bắt buộc các cơ eo, bụng "vận động", nhờ vậy giảm được đáng kể mỡ thừa làm săn chắc da". Giá một máy chào hàng ở siêu thị là 2.990.000 đồng.

Đai làm thon eo: Khi đeo vào, đai tỏa nhiệt, được giới thiệu là giúp làm tan mỡ vùng đang đeo. Có loại còn có thể chỉnh nhiệt độ. Giá từ trên 100.000 đến 650.000 đồng tùy tùy loại.

Máy xoa bóp bụng 5 trong 1: Theo nhà sản xuất, máy hoạt động theo nguyên lý tạo sóng vi ba điều chỉnh được 5 chức năng: co bóp, rung làm giảm đau vùng cột sống, tạo hơi nóng ở 40 độ C, từ trường và hồng ngoại tuyến. Đây là loại máy được quảng cáo là hiệu quả hơn hẳn những loại máy trước đó. Giá 1,2 triệu đồng/máy.

Thiết bị massage nâng ngực: Có loại mảnh nhỏ như múi bưởi, pin đặt bên dưới ngực, máy massage rung liên tục, như lời quảng cáo là giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn và nở ngực. Có loại máy nâng ngực bằng xung điện chụp vào ngực, có khả năng kích thích tận bên trong tuyến vú. Giá dao động trên dưới 300.000 đồng/cái.

Coi chừng hậu quả

Bác sĩ Đào Thị Yến Phi thuộc Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế cho biết: Tác dụng massage của nịt bụng chắc chắn thấp hơn so với massage bằng tay. Nhiệt độ để có thể làm tan chất mỡ phải rất cao, trên 100 độ. Vì vậy, không thể làm tan mỡ theo cơ chế nhiệt độ mà không làm tổn thương da và các tế bào khác của cơ thể.

Để cơ thể đẹp, các vũ công Hawaii không chỉ dùng máy tập mà họ phải tự luyện tập. Các cơ phải được vận động chủ động thì tế bào mới săn chắc, mỡ thừa mới được tiêu hao để vòng eo trở nên thon thả. Máy tập eo chỉ xoay lắc tạo vận động thụ động nên không có tác dụng làm tiêu mỡ hay tăng độ săn chắc của các cơ. Về việc sử dụng các loại tia hồng ngoại, vi sóng… trong việc làm tan mỡ thừa, ở góc độ của ngành y, vẫn chưa thấy được khuyến cáo trong bất cứ phác đồ điều trị giảm cân nào.

Riêng máy xoa bóp giúp nở ngực gây độ rung có tác dụng như massage tại chỗ, có thể làm tăng lượng máu tuần hoàn đến các mô nâng đỡ ngực, làm tăng hoạt động sinh sản của các tế bào, nhưng kết quả không đáng kể. Cần chú ý một điều là sự rung lắc đó có thể làm giảm sự săn chắc của ngực.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

 

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]