Các thiết bị hiện có vẫn xác định được những lớp lắng đọng ở động mạch nhưng không biết được nguy cơ gây đứt mạch lớn đến đâu để phòng ngừa. Đây là thiết bị cảm biến âm thanh 2 dải tần hoạt động bên trong động mạch, truyền và nhận được các tín hiệu âm thanh.

Nhờ hoạt động được trên 2 dải tần, thiết bị cho phép khảo sát rộng hơn để phát hiện các chất tương phản và các bọt nhỏ xíu được sử dụng để hiện hình ở cấp phân tử và phát hiện điểm yếu.

Nguyên mẫu của thiết bị đã qua thử nghiệm và thu được kết quả tốt trong phòng thí nghiệm. Hiện nay các nhà khoa học đang tiếp tục tối ưu hoá công nghệ với hy vọng tiến hành thử nghiệm tiền lâm sàng trong thời gian tới.

Hương Xuân (theo Nauka24news)