Thiếu hiểu biết mẹ để bé 8 tháng nặng tới 20kg

(Làm Mẹ) - Santiago Mendoza được coi là trẻ sơ sinh nặng nhất Colombia khi mới 8 tháng tuổi nhưng đã 19,7kg – bằng cân nặng của một đứa trẻ 6 tuổi.

15.4684

Cậu bé 8 tháng tuổi Santiago Mendoza vừa được đi máy bay lần đầu tiên từ quê hương mình, thành phố phía đông bắc Valledupar đến thủ đô Bogota, Colombia vào ngày chủ nhật vừa qua để bắt đầu đợt điều trị béo phì. Rất nhiều tình nguyện viên đã phải chạy ra để đưa cậu bé vào trong sau khi họ nhận được lá thư cầu cứu của mẹ bé. Santiago Mendoza được coi là trẻ sơ sinh nặng nhất Colombia khi mới 8 tháng tuổi nhưng đã 19,7kg – bằng cân nặng của một đứa trẻ 6 tuổi.

Mẹ của cậu bé Santiago thú nhận với các tình nguyện viên của tổ chức từ thiện rằng chính sự thiếu hiểu biết của bà đã dẫn đến việc con trai bị tăng cân không lành mạnh và “cứ mỗi lần thấy con khóc và tôi lại cho ăn để con nín”.


Cậu bé béo phì nhất Colombia đã được 'giải cứu' bởi một tổ chức từ thiện để em có thể được điều trị . 

Santiago đã bị biến chứng do trọng lượng quá khổ của mình và cậu bé 8 tháng từng phải nhập viện rất nhiều lần.

Hiện cậu bé đang được điều trị và đánh giá sức khỏe bởi các chuyên gia của Bệnh viện Colina. Theo các bác sỹ ở đây thì nếu không được chữa trị kịp thời thì trong tương lai, đứa trẻ có thể sẽ bị tiểu đường, cao huyết áp và các vấn đề nghiêm trọng về xương khớp.


Cậu bé hiếm khi được ra ngoài vì quá nặng để mang đi.

Với cơ thể đáng báo động, bé trai sống tại thành phố Valledupar này hiện đang phải điều trị một số biến chứng do cân nặng gây ra để bảo toàn tính mạng.

Ông Salvador Palacio González, Giám đốc Trung tâm y tế Chubby Hearts cho biết, các chuyên gia của Bệnh viện Colia, thành phố Bogota sẽ trực tiếp chẩn đoán và điều trị bệnh tình cho bé Santiago.

Có thể cậu bé này sẽ phải giảm cân, sau đó trải qua vài ca phẫu thuật. Không chỉ vậy, bé Santiago cần phải được điều trị trong thời gian dài kết hợp với giáo dục và ăn những loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Các bác sĩ còn đưa ra lời cảnh báo về căn bệnh béo phì, tăng huyết áp và hủy hoại khớp nếu bé Santigo không được sớm điều trị.

 

Mẹ Santiago tiết lộ rằng vì cậu bé quá nặng để bế nên hầu như Santiago chỉ ở nhà cả ngày. Vậy nhưng bà rất lạc quan với sự giúp đỡ của tổ chức từ thiện và hứa sẽ làm theo bất cứ hướng dẫn nào của bác sỹ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]