Thuốc lắc có thể chữa bệnh Parkinson

Một nghiên cứu gần đây trên chuột cho thấy ecstasy có khả năng làm tăng số lượng tế bào sản xuất dopamine, chất truyền dẫn thần kinh có vai trò quan trọng trong việc điều trị bệnh Parkinson.

15.6042

Những viên thuốc ecstasy. Ảnh: thegood-drugsguide.com.

Sự thiếu hụt dopamine, chất có chức năng kiểm soát cảm xúc, được cho là nguyên nhân dẫn tới bệnh Parkinson.

Những nghiên cứu trước đây trên người cho thấy ecstasy có hại cho não vì nó tấn công chất truyền dẫn thần kinh serotonin.

Các nhà khoa học tại Đại học Cincinnati, bang Ohio (Mỹ), đã tiêm ecstasy vào những con chuột đang mang thai. Họ không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu tổn thương não nào ở những con chuột mới sinh. Không những thế, số lượng tế bào sản sinh ra dopamine trong não chúng còn tăng gấp 3 lần so với chuột mẹ. Những tế bào này phân tách và phát triển với tốc độ nhanh hơn so với các tế bào cùng loại ở chuột mẹ, cho thấy chúng hoạt động hiệu quả hơn.

Nhóm nghiên cứu cho những tế bào sản xuất chất dopamine lấy từ bào thai chuột và chuột trưởng thành vào dung dịch ecstasy và theo dõi phản ứng. Họ nhận thấy số tế bào lấy từ bào thai còn sống sót nhiều gấp 3 lần số tế bào lấy từ chuột trưởng thành. Kết quả không thay đổi nhiều kể cả khi tăng nồng độ ecstasy.

Jack Lipton, trưởng nhóm nghiên cứu, cho rằng ecstasy có khả năng ngăn chặn sự chết đi của tế bào thần kinh - thường xảy ra khi hệ thần kinh bị tấn công. Hiện tượng chết đi của tế bào thường xảy ra ở người mắc các bệnh thoái hóa thần kinh, chẳng hạn như Parkinson.

Ông cho rằng một ngày nào đó, các bác sĩ có thể sử dụng một số loại thuốc có tác dụng gần giống như ecstasy để kích thích tế bào sản xuất dopamine ở người mắc bệnh Parkinson mà không làm tổn thương các tế bào thần kinh khác.

Nghiêu cứu của nhóm Lipton đã được công bố tại một cuộc họp của Hiệp hội Khoa học thần kinh tại Atlanta (Mỹ) hồi tuần trước.

Việt Linh (theo Newscientist)

 

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]