Thường xuyên 'thân mật' tốt cho tim

Hầu hết những người mắc bệnh tim sau khi trải qua trận bạo bệnh đều tránh quan hệ tình dục vì họ sợ rằng hoạt động này sẽ kích thích và tạo ra cơn đau khác. Nhưng một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra chuyện ân ái rất tốt cho tim ngay cả khi bệnh nhân vừa trải qua một cơn đột quỵ.

0

Các nhà nghiên cứu nhận định "thật hoang đường khi nghĩ quan hệ tình dục là một hoạt động nguy hiểm cho bệnh nhân tim". Tiến sĩ Stacy Lindau của đại học Chicago cho biết: “Khả năng tử vong trong quá trình giao hợp, kể cả những người vừa trải qua một cơn đau tim, thực sự rất nhỏ”.

Nhiều nhà khoa học tuyên bố về các kết quả nghiên cứu với bệnh tim mạch và đột quỵ cho hay 1/3 đàn ông và 60% phụ nữ tránh quan hệ tình dục khi sống sót qua một cơn nguy kịch. Tuy nhiên, tiến sĩ John Spertus của đại học Missouri ở thành phố Kanas nói: ”Hoạt động tình dục được ví như một bài tập thể chất vừa phải và những bệnh nhân tim vẫn có thể quan hệ bình thường”.

Nghiên cứu trên 1.760 bệnh nhân tim cấp tính, một nửa số đó biết được rất ít thông tin liên quan đến tình dục. Đặc biệt, phụ nữ đã không nhận được lời khuyên nào về vấn đề tiếp tục ân ái với nửa kia sau khi bệnh tái phát, khiến họ thiếu sự giao tiếp trong chuyện chăn gối, dẫn tới đời sống tình dục suy giảm. Vì vậy, các bác sĩ, bệnh nhân và người thân nên chủ động đưa ra câu hỏi liên quan tới vấn đề này. Điều này không chỉ để phục hồi sức khỏe tổng thể của một người mà còn giảm nguy cơ tối thiểu của những cơn đau tim kế tiếp và tối đa hóa chất lượng cuộc sống lứa đôi.

Linh Linh


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]