Tiết dịch ở núm vú là dấu hiệu ung thư?

Cách đây 9 tháng núm vú tiết ra dịch như sữa non. Bệnh viện K chẩn đoán viêm giãn tuyến vú. Tôi đã uống hết đợt thuốc bác sĩ kê mà không khỏi.

15.599

Tôi 49 tuổi, trước ngày thấy kinh ngực thường căng, hơi đau, có cục cứng. Cách đây 9 tháng núm vú tiết ra dịch như sữa non. Bệnh viện K chẩn đoán viêm giãn tuyến vú. Tôi đã uống hết đợt thuốc bác sĩ kê mà không khỏi. Tôi có thể bị ung thư không; cứ để vậy có sao không?.

 

Bình thường, trước khi thấy kinh 7-10 ngày, chị em thường thấy ngực (vú) căng và đau, khi hết kinh thì triệu chứng này cũng hết, đây là hội chứng tiền kinh nguyệt. Tuy nhiên, không phải chu kỳ kinh nguyệt nào cũng thấy như vậy hoặc cũng có khi ở người này rõ nhưng người khác lại không rõ. Một số phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh mới thấy xuất hiện rõ hội chứng này.

Theo thư bà mô tả thì đó chính là hội chứng tiền kinh nguyệt. Còn hiện tượng tiết dịch cũng cần phân biệt là dịch tiết do viêm hay là sự tiết sữa ngoài thời kỳ cho con bú. Tiết sữa có thể do nhiều nguyên nhân; có tới 50% các trường hợp không rõ nguyên nhân.

Một số nguyên nhân có thể gây tiết sữa là: dùng oestrogen, dùng thuốc chữa bệnh tâm thần như aminazin; những kích thích ở ngực, ở vú (như sẹo mổ, bỏng, sang chấn); những bệnh nội tiết, thiểu năng tuyến giáp.

Bà đã được khám và chẩn đoán viêm giãn tuyến vú thì việc điều trị chủ yếu là chống viêm, khi hết viêm thì vú hết sưng đau và sự tiết dịch sẽ hết dần. Tuy nhiên, phụ nữ trên 40 tuổi cũng nên định kỳ khám phụ khoa và chụp X-quang vú mỗi năm một lần. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ như sờ vú có khối u, co kéo da vú (dấu hiệu lúm đồng tiền) kèm theo tiết dịch, máu thì phải nghĩ tới ung thu vú.

AloBacsi.vn
Theo BS. Ngọc Anh - Sức Khỏe & Đời Sống
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]