Top 5 cung hoàng đạo nên cải thiện kỹ năng giao tiếp

Top 5: Bò Cạp

15.5911

Giao tiếp được xem là một nghệ thuật trong xã hội. Tuy nhiên, không phải ai cũng sở hữu một khả năng giao tiếp tuyệt vời, đặc biệt là khi bạn lỡ lời nói ra những điều không hay, thì đó sẽ gây bất lợi lớn cho bạn. Cùng kiểm tra xem bạn có nằm trong danh sách chòm sao cần học “gấp” kỹ năng giao tiếp nhé:

Bò cạp dễ dàng nói ra những lời “nông nổi” là cho mọi người cảm thấy khó chịu, trong khi đó thì Bò Cạp chẳng hề quan tâm điều họ nói “cay nghiệt” đến mức nào. Khi lòng tự trọng của họ bị tổn thương, lập tức Bò Cạp sẽ “giận quá mất khôn” và nóng giận buông ra những lời khó nghe. Bọ Cạp tốt nhất là nên kiểm soát cảm xúc của bản thân, đồng thời suy nghĩ kỹ càng khi muốn trao đổi cùng ai đó như “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” để có cải thiên khả năng giao tiếp của mình.

Top 4: Ma Kết

Trung thực không có nghĩa là mọi việc phải được “phơi bày trước ánh sáng” một cách “máy móc”, tuy nhiên Ma Kết lại mắc sai lầm trong việc này. Ma Kết luôn nói ra sự thật, nhưng cách họ bày tỏ thông qua ngôn ngữ lại quá “nghèo nàn” và thẳng thừng khiến cho không phải ai cũng thích nghe. Giao tiếp là sự kết hợp giữa lắng nghe với lời nói, Ma Kết nên trao dồi thêm sự uyển chuyển trong ngôn từ của mình, nếu không thì sẽ gậy khó khăn mỗi lần họ muốn nói chuyện với ai đó.

Top 3: Nhân Mã

Nên đặt mình vào vị trí của người nghe là phương pháp tốt nhất dành cho Nhân Mã để nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình bởi vì chòm sao này ít khi xem xét đến thái độ và cảm giác của mọi người xung quanh, đồng thời Nhân Mã lại rất hay “nghĩ gì nói đó” làm cho nhiều người khó chịu. Đừng nên quá tham gia vào các “hội bà tám”, điều này sẽ gây phiền phức cho Nhân Mã đấy..

Top 2: Bạch Dương

Mỗi lời nói của Bạch Dương như mở ra một cách cửa sổ mới, câu từ khá trong sáng nhưng đôi lúc cũng gây cho đối phương cảm thấy khó chịu vì những câu không nên nói, Bạch Dương lại buông ra một cách rất thoải mái. Đặc biệt, Bạch Dương có điểm yếu là họ nói không ngừng nghỉ, ví như khẩu sung liên thanh. Điều quan trọng hiện tại Bạch Dương cần làm là học cách suy ngẫm và quan sát mọi thứ xung quanh nhiều hơn là đưa ra ý kiến.

Top 1: Xử Nữ

Vấn đề lớn của Xử Nữ trong giao tiếp là thói quen chỉ trích và bắt bẻ, không làm chủ được chiếc miệng của mình. Ngay cả khi trong lòng họ muốn góp ý một cách thiện chí, nhưng khi Xử Nữ nói ra lại khác “một trời một vực”, làm cho đối phương không thể chấp nhận được. Vì vậy, Xử Nữ nên đánh giá cao điểm mạnh của mọi người, đồng thời hạn chế dùng những từ ngữ mang ý nghĩa “mỉa mai, châm biếm” thì sẽ giúp họ tạo dựng mối quan hệ tốt hơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]