Dựa trên số liệu này, bác sĩ Mona Jeffreys và cộng sự thuộc Trường Đại học Tổng hợp Massey ở Wellington (
New Zealand) đã tiến hành ước tính
nguy cơ tương đối của tất cả các loại
ung thư, ung thư liên quan với hút thuốc lá và một số ung thư đặc trưng liên quan tới chỉ số khối
cơ thể (BMI) ở tuổi ấu thơ. Kết quả cho thấy nguy cơ ung thư ở tuổi
trưởng thành tăng 9% đối với tất cả những người có chỉ số khối cơ thể cao khi còn nhỏ. Không có sự tác động của các yếu tố khác như tình trạng kinh tế xã hội,
tố chất cơ thể, thực phẩm trong thời kỳ ấu thơ.
Theo các nhà khoa học, nếu nguy cơ ung thư ở giới trẻ hôm nay được lặp lại giống như thế hệ trước, thì mức độ ảnh hưởng của béo phì ở trẻ nhỏ hiện nay lên gánh nặng ung thư vào nửa sau của thế kỷ này là rất lớn. Chính vì vậy, những nỗ lực trong việc làm giảm tỉ lệ béo phì ở trẻ em cần tiếp tục được đẩy mạnh.
Theo SK&ĐS