Các nhà nghiên cứu đã cho những trẻ lên 6 và 7 tuổi cơ hội được nhìn
trộm đáp án ở mặt sau thẻ bài trong một trò chơi đố. Dựa vào hình ảnh
quay lại từ một camera giấu kín và độ chính xác trong câu trả lời, các
nhà nghiên cứu có thể xác định được bé nào đã lén nhìn, mặc dù chúng
từ chối.
Trẻ nói dối giỏi thường có trí nhớ tốt hơn
Khi hỏi thêm về màu sắc của các câu trả lời trên thẻ, các nhà nghiên cứu có thể xác định chính xác hơn đâu là trẻ hay nói dối.
Trong
quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu cũng đo kiểm hai yếu tố:
trí nhớ vào lời nói và trí nhớ vào không gian thị giác ở trẻ.
Trí nhớ ngắn hạn về lời nói được đánh giá bằng tất cả số từ mà một
người có thể nhớ cùng một lúc. Bộ nhớ ngắn hạn về không gian thị giác
được đánh giá bằng số lượng hình ảnh một người có thể nhớ tất cả cùng
một lúc.
Kết quả cho thấy những trẻ nói dối giỏi đã thực hiện tốt hơn trong
bài kiểm tra trí nhớ ngắn hạn về lời nói, cả ở khả năng xử lý lẫn
hồi tưởng, so với trẻ nói dối kém.
“Trong khi các bậc cha mẹ thường không quá tự hào vì con mình nói
dối, thì ít nhất họ có thể hài lòng phát hiện ra rằng khi mà con
cái của họ đang nói dối giỏi, điều đó có nghĩa là khả năng suy nghĩ
của chúng đang khá hơn và có những kỹ năng ghi nhớ tốt”, theo Elena
Hoicka, khoa tâm lý ĐH Sheffield.
Theo Phương Vũ - Gia đình Việt Nam