Trên bảo dưới không nghe, phải làm sao?

Em bị khoảng 3-4 năm rồi, có khám ở Nam khoa 1 lần nhưng uống thuốc 1 tháng không hiệu quả nên bỏ luôn.

15.6018
Chào bác sĩ, Hiện nay dương vật của em thì có cương chút xíu vào buổi sáng lúc mới ngủ dậy và lúc giờ trưa (thời gian này là giớ nghỉ trưa của cty nên em có nằm trên ghế ngủ chút). Tuy nhiên trước khi quan hệ với bạn của em thì có hành động mơn trướn như hôn nhau thì em lại không cương và nếu có cương thì cũng không cứng và kéo dài lâu.

Trước đây em có uống thử Cialis để quan hệ thì ok nhưng hết thuốc thì trở lại bình thường và em đang uống thuốc Khang Dược (có quảng cáo trên báo là tăng cường sinh lý), em uống được khoảng 3 tháng rồi nhưng bệnh tình có cải thiện chút nhưng không dứt hết (có lúc hun hít trước khi quan hệ thì cương, có lúc thì không cương nhưng thời gian cương ngắn lắm.).

Trước đây em có hay thủ dâm (3 lần/ tuần) nhưng giờ thì hiếm lắm khoảng 1 tháng hay 2 tháng mới có 1 lần. em không rượu bia, hút thuốc em bị khoảng 3-4 năm rồi, có khám ở Nam khoa 1 lần nhưng uống thuốc 1 tháng không hiệu quả nên bỏ luôn. Mong bác sĩ chỉ em cách điều trị!

(Cao Nguyên - caonguyen…@gmail.com)
Ảnh minh họa: internet
 
Em Cao Nguyên thân mến!

 

Qua thư em mô tả có thể nghĩ đến em bị chứng rối loạn cương dương hay còn gọi vui là “trên bảo dưới không nghe”!

 

Rối loạn cương dương là tình trạng dương vật không có khả năng duy trì và đạt độ cương cứng cần thiết để tiến hành một cuộc giao hợp trọn vẹn. Có nhiều nguyên nhân gây RLCD như bị bệnh tiểu đường, bệnh lý về tim mạch, bệnh thận, hút thuốc lá, uống rượu nhiều…Ngoài ra RLCD còn gặp ở những người thường xuyên sử dụng các loại thuốc như thuốc an thần, thuốc kháng histamine, thuốc chữa tăng huyết áp, thuốc chống trầm cảm. ..

 

Mặt khác yếu tố tâm lý cũng là một trong những nguyên nhân gây RLCD như lo lắng quá độ, trầm cảm, stress trong cuộc sống… Đặc biệt bệnh nhân càng lo lắng về tình trạng RLCD của mình thì bệnh càng trầm trọng, do đó họ cần sự an ủi, động viên, khuyến  chân thành từ đối tác khi quan hệ tình dục để giải tỏa tâm lý bị ức chế. Những lời chê trách, mai mỉa, so sánh sẽ chẳng khác nào gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa ham muốn trong lòng họ khiến họ trở nên bi quan lâu dần sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống về mặt tinh thần lẫn thể xác.

 

Vì vậy, em nên đi khám sức khỏe tổng quát để phát hiện những bệnh lý thực thể và điều trị nếu có. Em nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, bổ dưỡng, không thức khuya, hạn chế tối đa thuốc lá, rượu bia, tập thể dục thể thao thường xuyên, tránh những yếu tố gây stress trong cuộc sống.

 

Khi em sử dụng thuốc trị RLCD nên thận trọng và hỏi ý kiến bác sĩ để tránh những tác dụng phụ không mong muốn. Em nên tái khám lại ở bác sĩ nam khoa vì RLCD điều trị phải kiên trì và phụ thuộc rất nhiều vào bản thân đương sự. Mặt khác bác sĩ có thể sẽ đổi phương pháp điều trị khác để có thể cải thiện tình trạng RLCD của em nếu phương pháp cũ ít hiệu lực.

 

Thân chào em, chúc em có đủ nghị lực để điều trị thành công!

BS-CK1 Nguyễn Đình Sang


 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]