Trọng lượng hố đen lớn hơn so với nghiên cứu

15.5883

Hố đen gần trung tâm của dải ngân hà 87 (M87) có trọng lượng lớn gấp 6,4 tỷ lần so với trọng lượng Mặt trời, cao hơn nhiều so với các nghiên cứu trước đây của giới khoa học.
 
Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất của hai nhà vật lý học thiên thể người Mỹ Karl Gebhardt và người Đức Jens Thomas đưa ra ngày 9/6 tại hội nghị Hội thiên văn Mỹ tại bang California.
 
Tại hội nghị, hai nhà khoa học cho biết khối lượng của hố đen M87 được xác định bởi siêu máy tính của hệ thống Lonestar, gồm 5.840 lõi xử lý và có thể thực hiện 62.000 tỷ thao tác/1 giây, được biết đến là "Trung tâm Tin học tiên tiến Texas" của đại học Texas.
 
Từ kết quả này, hai nhà khoa học đi đến giả thuyết rằng khối lượng của những hố đen khác trên các dải ngân hà lớn nhất đều lớn hơn ước tính của giới nghiên cứu.

Vì thế, theo họ, điều này sẽ làm thay đổi cơ bản việc đánh giá các quy luật tự nhiên của vũ trụ trong quá trình nghiên cứu các hố đen và sự phát triển của dải ngân hà.
 
Hố đen, hay lỗ đen, là một vùng trong không gian có trường hấp dẫn lớn đến mức lực hấp dẫn của nó không để cho bất cứ một dạng vật chất nào, kể cả ánh sáng, thoát ra khỏi đó./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]