Ung thư | Ung thư dạ dày

15.5865
Mẹ cháu 52 tuổi bị ung thư dạ dày giai đoạn 1 và đã cắt bỏ 2/3 dạ dày cách đây 2 năm mà không phải dùng tới biện pháp hóa trị. Vừa rồi đi khám định kỳ, khi nội soi thấy mối nối vết mổ bị viêm phù nề xung huyết mạnh nhưng bác sĩ bảo không sao và không phải sử dụng thuốc. Nhưng cháu mang kết quả đó nhờ 1 bác sĩ chuyên khoa ung bướu bệnh viện khác hỏi thì lại khuyên phải uống thuốc ức chế tiết axit dạ dày. Hiện nay cháu rất hong mang vì nếu cứ để tình trạng viêm thế này lâu ngày sợ bệnh nặng thêm rất nguy hiểm. Vậy bác sĩ tư vấn giúp cháu xem như kết quả của mẹ cháu thì có cần phải dùng thuốc không ạ, và nếu dùng thuốc thì có loại thuốc nào chữa viêm mà tốt cho bệnh nhân ung thư dạ dày không ạ. Cháu cảm ơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]