15 lý do bạn không bao giờ nên du lịch Nhật Bản

Hàng năm, Nhật Bản đón tiếp tới hơn 10 triệu lượt du khách nhưng chắc chắn không phải ai cũng sẽ yêu mến đất nước này.

15.6056

Đất nước Nhật Bản có đến 6.852 hòn đảo nằm trải dài bờ biển Thái Bình Dương của Đông Á.

Với 73% diện tích quốc gia được bao phủ bởi rừng và núi, những khu vực sinh sống được như Tokyo và Yokohama có mật độ dân số cực cao, khiến Nhật là một trong những quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới.

Sự khác biệt rõ rệt giữa thành thị và tự nhiên phong phú thu hút gần 10 triệu khách nước ngoài mỗi năm, nhưng chắc chắn, không thể có nhiều thứ để xem đến vậy, phải không?

Nếu thuộc tuýp người như liệt kê dưới đây thì tốt nhất bạn nên tìm địa điểm khác để khám phá.

1. Bạn không thích tận hưởng không gian huyền ảo

Nguồn: Elia Locardi/Matador Networks

2. Bạn không thích ngắm bầu trời đầy sao

Nguồn: Yuga Kurita

3. Bạn thích ngắm những chú ngựa trong chuồng

Nguồn: Sataru Kobayashi

4. Đi dạo trong một khung cảnh hoàng hôn như thế này?

Nguồn: Daniel Cordan

5. Thám hiểm không có trong từ vựng của bạn

Nguồn: Tokanobu Nushi

6. Yokohama không ấn tượng như Tokyo, đúng không?

Nguồn: Huy Tonthat

7. Bạn sợ khỉ, ngay cả những chú khỉ dễ thương

Nguồn: mommom777

8. Đi dạo vào Chủ Nhật không phải là sở thích của bạn, đúng không?

Nguồn: Jimmy Mcintyre

9. Đường phố quá đông đúc để ngắm được bất kì cảnh đẹp nào

Nguồn: Elia Locardi

10. Bạn thích xem cuộc sống hoang dã trong sở thú

Nguồn: Masatsugu Ohashi

11. Bạn bị dị ứng với hoa anh đào

Nguồn: Elia Locardi

12. Không có bất kì cảnh đẹp nào ở Tokyo sau khi mặt trời lặn

Nguồn: shirooooooooo

13. Tầm nhìn tốt hơn ở phía dưới những đám mây

Nguồn: Takashi

14. Bạn không thích những con đường độc nhất

Nguồn: Takahiro Bessho

15. Bạn thích uống rượu lạnh và món ăn từ lò vi sóng

Nguồn: Ben Torode

Thanh Tâm

Theo Trí Thức Trẻ/B.I

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]